Nam thanh niên nguy cơ mù mắt nghi do tiêm filler thẩm mỹ

(PLO)-Để che vùng trán khiếm khuyết, một nam thanh niên tiêm filler và xảy ra tổn thương thần kinh số 2 và 3, nguy cơ mù mắt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-12, Thạc sĩ, bác sĩ Mai Minh Thoại, Trưởng khoa Khám (Bệnh viện Mắt Cao Nguyên, TP Pleiku, Gia Lai), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân có nguy cơ mù lòa nghi do tiêm filler cho mục đích thẩm mỹ.

Người nhập viện là một bệnh nhân nam, tên CH (23 tuổi, ngụ huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk). Thời gian vào viện lúc 17 giờ 30 ngày 20-12, trong tình trạng sập mi mắt phải, lác ngoài, khuyết thị trường, giảm thị lực.

Tiêm filler thẩm mỹ
Hình ảnh chẩn đoán mắt bệnh nhân CH bị khuyết thị trường, nguy cơ mù do tiêm filler. Ảnh: LK.

Theo bác sĩ Thoại, chẩn đoán ban đầu, xác định bệnh nhân bị tổn thương dây thần kinh số 2 và 3. Bệnh nhân giảm thị lực và có nhiều khả năng mất thị lực nghi do tiêm filler (chất làm đầy, dùng cho thẩm mỹ).

Sau đó, bệnh viện đã có hướng dẫn bệnh nhân này vào Bệnh viện Mắt TP.HCM để được thăm khám, điều trị kịp thời. Tránh nguy cơ bị mù mắt vĩnh viễn.

Bước đầu, bệnh nhân này có khai báo là đã tiêm filler vào vùng trán bị lõm (cạnh mắt phải) nhằm mục đích thẩm mỹ. Tuy nhiên, người này không nói rõ tiêm ở đâu, do ai tiêm và tiêm loại filler gì.

“Chúng tôi khuyến cáo, nếu người dân có nhu cầu thẩm mỹ, có thực hiện các kỹ thuật xâm lấn thì nên đến các cơ sở thẩm mỹ uy tín, được cấp phép để đảm bảo an toàn và tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra”, bác sĩ Thoại nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.