Năm lý do Trung Quốc không có bạn bè

Đó là tựa đề bài viết của chuyên gia Ali Wyne thuộc Trung tâm Nghiên cứu Wikistrat (Mỹ) đăng trên báo Washington Post ngày 8-7 (giờ địa phương).

Theo bài báo, trong khi Mỹ có hơn 50 đồng minh, chiếm khoảng 1/4 số quốc gia trên thế giới thì Trung Quốc có rất ít bạn bè.

Năm lý do được đưa ra là:

Lịch sử: Theo học giả Phùng Chương (Đại học Quốc gia Úc), Trung Quốc không xem liên minh như một nguyên tắc trong chính sách ngoại giao và phỉ báng liên minh là tàn tích của thời kỳ chiến tranh lạnh. Khi đánh giá chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, Trung Quốc luôn xem mạng lưới liên minh của Mỹ là công cụ kìm hãm Trung Quốc vươn lên.

Tư tưởng:Trung Quốc tin vào các giá trị đặc biệt của mình, giải quyết các bất đồng chính trị và đối xử với các dân tộc thiểu số một cách kém cỏi. Với thực tế đó, sẽ khó cho Trung Quốc thành lập liên minh với các nền dân chủ.

Quan niệm cá to, ao nhỏ: Trung Quốc có lịch sử hàng ngàn năm, quy mô về lãnh thổ và dân số cộng với vị trí thách thức (14 nước láng giềng) khiến một số nước tỏ ra cảnh giác. Thái độ của Trung Quốc trong những năm gần đây đã làm xói mòn khả năng của họ trong chiến lược vươn lên vì hòa bình tại châu Á-Thái Bình Dương.

Tập trung quá nhiều vào phát triển nội lực: Thái độ của Trung Quốc đối với các nước láng giềng ngày càng quyết đoán trong khi động thái vượt ra khỏi châu Á-Thái Bình Dương của Trung Quốc chỉ gói gọn ở phạm vi giao dịch.

Nói cho cùng, Trung Quốc chỉ chú trọng thiết lập quan hệ đối tác kinh tế và ít quan tâm đến bản chất của các chính phủ Trung Quốc đang tương tác. Vì thế, vẫn còn khoảng cách lớn giữa các thỏa thuận thương mại và các liên minh bền chặt.

Tăng trưởng quá nhanh:Chuyên gia Daniel Kliman thuộc Quỹ Marshall (Đức) đã so sánh sự trỗi dậy của Trung Quốc trong 30 năm qua (1982-2012) với Mỹ, Đức, Nga, Nhật. Ông kết luận Trung Quốc vượt xa bốn nước trên, tuy nhiên bất kỳ sự trỗi dậy nào với cường độ như vậy cũng gây quan ngại.

Tóm lại, theo học giả Ali Wyne, Trung Quốc ủng hộ một cấu trúc an ninh khu vực mới nhằm giảm bớt vai trò của các liên minh của Mỹ.

Trong các bài viết với nhan đề “Làm thế nào Trung Quốc có thể đánh bại Mỹ?” (báo New York Times tháng 11-2011) và “Tư tưởng cổ đại Trung Quốc, sức mạnh hiện đại của Trung Quốc”, hai tác giả Trung Quốc Diêm Học Thông và Hoàng Vu Hình từng ghi nhận những hạn chế của nguyên tắc không liên kết của Trung Quốc đã quá rõ ràng. Họ cho rằng nếu muốn cân bằng chiến lược với Mỹ, Trung Quốc cần phải chủ động hơn trong việc xây dựng liên minh.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.