Nam giới đi làm đẹp thẩm mỹ nội khoa ngày càng tăng

(PLO)- Số lượng nam giới đi làm đẹp thẩm mỹ nội khoa tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM ngày càng tăng, năm 2022 có khoảng 9.700 người và đến năm 2024 tăng lên hơn 13.600 người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-3, tại hội nghị Da liễu thẩm mỹ miền Nam, bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết số lượng nam giới, người trẻ đi làm thẩm mỹ gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Đặc biệt, người trẻ tìm kiếm dịch vụ chống lão hóa ngày càng nhiều.

Cụ thể, theo thống kê của Hiệp hội thẩm mỹ quốc tế, vào năm 2023, số ca thủ thuật thẩm mỹ nội khoa không xâm lấn tăng 1,7% so với năm 2022. Điều này cho thấy xu thế thẩm mỹ nội khoa đang phát triển mạnh.

Tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM, nhóm người trên 25 tuổi đi làm thẩm mỹ vẫn chiếm đa số. Nhưng nhóm người dưới 25 tuổi đi làm thẩm mỹ có sự gia tăng qua các năm, từ 3,1% vào năm 2008 lên 4,8% năm 2019.

thẩm mỹ nội khoa
Nam giới đi làm đẹp thẩm mỹ nội khoa ngày càng tăng. Ảnh: L.A

Tại khoa Thẩm mỹ da của Bệnh viện Da liễu, ngày càng nhiều người trẻ đến tìm kiếm các dịch vụ chống lão hóa như tiêm chất làm đầy và botulinum toxin.

Cụ thể, năm 2022 tại Bệnh viện Da liễu có gần 16.000 người, năm 2023 tăng lên hơn 18.900 người và năm 2024 tăng lên hơn 21.000 người.

Đặc biệt, số lượng nam giới đi làm đẹp thẩm mỹ nội khoa tại Bệnh viện Da liễu cũng gia tăng. Năm 2022 có khoảng 9.700 người, năm 2023 là hơn 11.700 người và năm 2024 tăng lên hơn 13.600 người.

Trước xu hướng làm đẹp bằng phương pháp thẩm mỹ nội khoa gia tăng, bác sĩ Thúy cho rằng, năm 2025 sẽ là năm phát triển y học tái tạo; sử dụng mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

“Dưới sự phát triển của các công nghệ vi sinh, công nghệ nano, công thức sinh học, hứa hẹn trong năm 2025 sẽ có nhiều sản phẩm y học tái tạo an toàn, hiệu quả và lâu bền” - bác sĩ Thúy nói.

Bác sĩ Thúy cho biết thêm, dù tế bào gốc và Exosome (những túi nano được tiết ra từ các tế bào trong cơ thể) có nhiều tiềm năng trong điều trị trẻ hóa da, nhưng để sử dụng thì cần lưu ý nhiều vấn đề.

Về pháp lý, tế bào gốc phôi hiện nay bị cấm. Tế bào gốc từ mô trưởng thành, tại một số quốc gia được cho phép sử dụng nhưng đặt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt.

Với sản phẩm Exosome, Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cũng chưa chấp thuận trong điều trị da thẩm mỹ. Hiện tại Bộ Y tế Việt Nam cũng chưa cấp phép tiêm đối với Exosome. Chính vì vậy, khi sử dụng các sản phẩm y học tái tạo, cần lưu ý tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.