Nam bộ sẽ tiếp tục 'tăng nhiệt' vào giữa tháng 4

(PLO)- Đến đầu tháng 4 khu vực Nam bộ vẫn duy trì nắng nóng diện rộng, các ngày từ 3-4 đến 6-4 cường độ nắng có thể giảm nhẹ và sau đó lại tăng lên.

Những ngày vừa qua, TP.HCM và các tỉnh Nam bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Người dân che dù tránh nắng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân những nắng nóng những ngày vừa qua chủ yếu ảnh hưởng bởi áp thấp nóng phía Tây mở rộng về Đông Nam, trên cao trục áp cao Tây Thái Bình Dương (cận nhiệt đới) nằm trên khu vực Trung Bộ, Nam Trung Bộ. Do vậy nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở Nam bộ.

Theo dự báo, trong hai ngày tới, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng hạ trục dần về phía Nam sẽ gây ra nắng nóng trên diện rộng ở Đông Nam Bộ, đặc biệt là ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây. Nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 37 độ C. Thời điểm nóng nhất từ 12-15 giờ hằng ngày.

Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết: Đến đầu tháng 4 sẽ vẫn duy trì năng nóng diện rộng. Các ngày từ 3 đến 6-4 cường độ nắng có thể giảm nhẹ và sau đó lại tăng lên. Khoảng giữa tháng 4 có thể có đợt nắng nóng mạnh nhất trong năm, nhiệt độ cao nhất ở Biên Hòa, Đồng Xoài có thể từ 38-39 độ C, tại TP.HCM nhiệt độ có thể từ 37-38 độ C. Người dân nên hạn chế ra đường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.