Năm 2015 sẽ giám sát chuyên đề về án oan, sai

Trong ba chuyên đề trình Quốc hội thảo luận để đưa vào chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015, chuyên đề giám sát tình hình oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được nhiều đại biểu (ĐB) ủng hộ trong phiên thảo luận chiều 9-6.

ĐB Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) nêu ý kiến: “Hai câu trong xã hội ai cũng nghe đó là “Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại” và “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Người ngồi sau song sắt bị oan, sai trước khi được bồi thường thì họ đã bị năm cái mất: vật chất, tinh thần, sức khỏe, uy tín danh dự và có khi cả gia đình tan nhà nát cửa. Khi đi tìm chân lý, người oan, sai phải trải qua bao nhiêu giai đoạn để tìm ba cái công: người công tâm, công lý, công bằng. Để được bồi thường và được xin lỗi đúng nghĩa quả là một quá trình gian nan không dễ chút nào”. Từ các lý do trên, bà Khá chọn chuyên đề này để đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội năm sau. ĐB Trần Du Lịch cũng cho rằng chuyên đề về oan, sai cần được xếp ưu tiên. “Bên cạnh việc giám sát chung cần phải có giám sát tình huống cụ thể đặc biệt, đi sâu vào vụ việc bị oan, sai” - ông Lịch đề nghị.

Ngoài ra, chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014 cũng được khá nhiều ĐB ủng hộ. Theo ông Lịch, đây là lĩnh vực gây lãng phí kéo dài và liên quan tái cấu trúc nông nghiệp hiện nay.

Về chuyên đề giám sát kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới, nhiều ý kiến cho rằng cần phải nghiên cứu thêm vì phạm vi quá rộng. ĐB Lê Thị Nga (Thái Nguyên) đề nghị thay chuyên đề này bằng giám sát quyết định sử dụng, quản lý vốn ODA. “Cần giám sát để đảm bảo việc sử dụng vốn ODA hiệu quả, tránh để nợ cho con cháu trả” - bà Nga nhấn mạnh.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm