Mỹ-Triều Tiên tiếp tục ‘trò đuổi bắt’

(PL)- Báo The Economist (Anh) ngày 5-8 đã đăng trên trang nhất ảnh đám mây hạt nhân, chân dung Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng với tiêu đề “Chuyện này có thể sẽ tới”.

Báo nhắc đến sự kiện hôm 28-7 CHDCND Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa “có thể bay đến Los Angeles” và cảnh báo “chẳng bao lâu họ sẽ có khả năng lắp đầu đạn hạt nhân cho tên lửa”.

Tuần trước Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã cảnh cáo Triều Tiên sẵn sàng đánh phủ đầu các nước đe dọa mà đứng đầu là Mỹ. Ông Trump phản pháo cứng rắn rằng ông đã sẵn sàng trả đũa quân sự. BáoThe Economist nhận xét: “Nguy hiểm sẽ xảy đến khi một trong hai bên bất ngờ tấn công. Leo thang sẽ dẫn đến thảm họa không ai mong muốn”.

Nhìn lại quá khứ, theo tin điện ngoại giao mật ngày 23-10- 1964, đại sứ Mỹ tại Đài Bắc báo cáo Đài Loan rất phẫn nộ khi Trung Quốc thử thành công bom hạt nhân một tuần trước đó và Đài Loan kêu gọi đồng minh Mỹ nhanh chóng can thiệp quân sự để chấm dứt mối đe dọa hạt nhân có thể làm đảo lộn trật tự chiến lược trong khu vực. Tại Nhà Trắng, các cố vấn của Tổng thống Lyndon B. Johnson đã khuyến cáo phải đánh phủ đầu để ngăn chặn Trung Quốc phát triển bom hạt nhân. Cuối cùng Washington “án binh bất động” và Bắc Kinh sau đó trở thành cường quốc hạt nhân.

Hơn 50 năm sau, chính quyền của ông Trump phải phản ứng thế nào với Triều Tiên? Sau khi Triều Tiên lần đầu tiên bắn thử thành công tên lửa liên lục địa hôm 4-7, trong nội bộ Washington đã có ý kiến gợi ý đánh Bình Nhưỡng. Bà đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley nhấn mạnh: “Mỹ đã sẵn sàng sử dụng toàn bộ mọi năng lực để tự vệ và bảo vệ các đồng minh. Một trong những năng lực của Mỹ là quân đội hùng mạnh. Chúng tôi sẽ sử dụng khi cần đến”. Ngay sau đó các nhà ngoại giao và các nhà quân sự Mỹ, Nhật, Hàn đã vạch trần mức độ nguy hiểm của giải pháp quân sự ấy. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo: “Nếu xét về nhân mạng, đây sẽ là cuộc xung đột tồi tệ nhất từ năm 1953”.

Trong cuộc thảo luận dài 70 phút ngày 3-8, các nhà lãnh đạo an ninh quốc gia của Mỹ, Nhật, Hàn Quốc cuối cùng đã nhất trí “gây sức ép tối đa” đối với Triều Tiên thông qua các biện pháp trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Họ tiếp tục khẳng định sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng khi điều kiện hội đủ. Nói tóm lại, kết cục vẫn y như năm 1964.

Do không có giải pháp quân sự hiệu quả, Mỹ muốn Hội đồng Bảo an LHQ gia tăng trừng phạt đối với Triều Tiên. Trong khi chờ Hội đồng Bảo an LHQ thông báo kết quả bỏ phiếu vào chiều 5-8, Mỹ đơn phương đưa ra các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Song có vẻ các biện pháp trừng phạt chẳng tác động gì mấy đến kinh tế Triều Tiên. Triều Tiên vẫn dự tính tiếp tục bắn thử tên lửa liên lục địa trong những ngày tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.