Mỹ nhân Việt phóng khoáng diện đẹp giữa mùa đông

Từ đầm hai dây, áo hở vai, đầm sơmi hay crop top đều trở thành món đồ "chiếm lĩnh" đường phố, giúp mỹ nhân Việt tăng vẻ phóng khoáng, nhấn nhá phong cách gợi cảm.

Minh Hằng thả dáng trên phố với đầm hai dây và sandal quai chéo, ghi điểm nhờ vẻ ngoài tươi tắn, năng động.

Cũng lựa chọn đầm hai dây phối ren màu đen, Minh Triệu chỉ cần mang đôi sneakers trắng là đã đủ phụ kiện để  "thắp sáng" bộ cánh street style.

Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc Jolie Nguyễn khoe dáng nuột nà với quần skinny da và blazer kẻ sọc, hoàn thiện set đồ tối giản bằng giày dây đan và túi xách cùng gam màu đen.

Với bộ trang phục ngập tràn sắc tối, chiếc túi Céline phối màu đen-trắng đã trở thành điểm nhấn hoàn hảo, giúp Bảo Anh trở nên rạng rỡ hơn.

Dương Tú Anh cũng khéo léo mix đôi giày two-toned làm phụ kiện nhấn nhá bộ đồ đen đồng điệu.

Là một trong những người đẹp trung thành với phong cách tối giản, Thanh Hằng luôn tạo ra điểm nhấn ấn tượng cho trang phục đơn sắc, hoặc chỉ kết hợp hai gam màu đen-trắng yêu thích. Với sơmi trắng và quần jeans rách đen, siêu mẫu khéo léo điểm trang mũ beret cùng tông, chấm phá bằng giày đế coi Kenzo màu đỏ nổi bật.

Hoàng Thùy Linh khai thác lợi thế "vòng eo con kiến'' khi diện crop top xanh navy phối cùng chân váy bút chì xẻ tà, có viền ren đẹp mắt. Chủ nhân bản hit Bánh trôi nước ngày càng ghi dấu ấn mạnh mẽ với phong cách quyến rũ song vẫn chừng mực và vô cùng duyên dáng.

Angela Phương Trinh khoe vai trắng ngần với mẫu áo cut-out màu đỏ rực rỡ. Cô giáo Phong Linh của bộ phim Sứ mệnh trái tim kết hợp thiết kế bắt mắt này cùng chân váy kẻ, có vạt bất đối xứng càng tôn lên vẻ nữ tính, tinh tế.

Hồ Ngọc Hà hết mực thanh lịch với mẫu đầm cổ nơ của nhà mốt Gucci. Giọng ca Gửi người yêu cũ kết hợp ăn ý mẫu đầm in họa tiết GucciGhost với giày cao gót và clutch đỏ từ cùng thương hiệu.

Để nâng tầm cho bộ trang phục đen toàn tập, Chi Pu chọn kính mắt tráng gương và túi xách Gucci thời thượng làm phụ kiện phối kèm.

Ngày đẹp trời, Phạm Hương xuống phố với đầm sơmi màu trắng, kết hợp giày thể thao khỏe khoắn và túi đeo nhỏ tiệp màu của Dior.

White-on-white cũng là công thức phối đồ được Yến Nhi trưng dụng trong tuần vừa qua. Cô chọn sơmi trắng thêu hoa để phối với chân váy midi ren cùng tông màu, làm tăng vẻ ngọt ngào bằng đôi giày cao gót hồng và mũ fedora gam màu cam sáng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.