Mỹ cần 'thức tỉnh trước sức mạnh quân sự Trung Quốc'

(PLO)- Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và quốc phòng của Trung Quốc đã và đang là hồi chuông cảnh tỉnh cho Mỹ, chỉ huy chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden phân tích.

Cựu Đô đốc Hải quân Mỹ William McRaven, người đứng đầu Bộ chỉ huy Lực lượng đặc biệt Mỹ vào thời gian tiêu diệt Osama bin Laden, phát biểu trong một buổi hội thảo, tờ SCMP đưa tin.

Ông McRaven phân tích rằng sức mạnh quân sự của Trung Quốc đang nhanh chóng tiệm cận, thậm chí có lúc đã vượt mặt Mỹ.

Cựu Đô đốc Hải quân Mỹ William McRaven trong buổi hội thảo. Ảnh: ALAMY

"Chúng ta cần đảm bảo công chúng Mỹ biết rằng đã đến lúc để hành động", ông McRaven nói, đồng thời cho biết sự phát triển nhanh chóng trong hoạt động nghiên cứu và công nghệ của Trung Quốc đang đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.

Phát biểu của ông McRaven được đưa ra trong bối cảnh quỹ nghiên cứu chiến sách Council on Foreign Relations của Mỹ vừa có báo cáo cho thấy Trung Quốc đã nổi dậy thành đối thủ đáng gờm nhất của Mỹ và đã vượt mặt Mỹ về thương mại hóa mạng viễn thông 5G.

Báo cáo này cũng nhận định Trung Quốc có thể chuyển đổi công nghệ tiên tiến "thành tiềm lực quân sự nhanh hơn bất kỳ đối thủ tiềm năng nào của quốc gia này".

"Nỗ lực của Trung Quốc trong việc trở thành cường quốc khoa học có thể hỗ trợ cho sự phát triển và thịnh vượng toàn cầu. Cả Mỹ và Trung Quốc sẽ được lợi từ đầu tư và thương mại song phương.

Tuy nhiên, các hành động đánh cắp tài sản trí tuệ và chính sách thao túng thị trường công nghiệp của nước này đe dọa sự cạnh tranh kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ", báo cáo này kết luận.

Phản lực cơ tàng hình thế hệ thứ năm J-20, một trong những biểu tượng cho sức mạnh quân sự Trung Quốc. Ảnh: WIKIPEDIA

Trước đó, hãng tinTân Hoa Xã cho biết Trung Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển công nghệ. Ngân sách quốc phòng và nghiên cứu khoa học của nước này tiếp tục tăng, bất chấp tốc độ tăng trưởng kinh tế đang có dấu hiệu suy giảm do chiến tranh thương mại với Mỹ.

Học viện Khoa học quân sự - đơn vị nghiên cứu quốc phòng hàng đầu của Trung Quốc - cho biết đã tuyển mộ 248 chuyên gia công nghệ trong nhiều lĩnh vực để tập trung phát triển trí thông minh nhân tạo, quốc phòng và kết hợp quân sự - dân sự.

Ông Collin Koh, chuyên gia từ Chương trình An ninh hàng hải thuộc ĐH Nanyang (Singapore), cho rằng sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ dẫn tới sự ngờ vực lẫn nhau và bất ổn an ninh do sự nghi kỵ giữa hai nước và có nguy cơ tạo ra đụng độ khi lực lượng công nghệ cao của hai bên gia tăng hoạt động trên không gian mạng.

"Tuy nhiên, về mặt chính trị, hai bên nhận thức được nguy cơ tiềm tàng gây bất ổn khu vực và vì vậy sẽ muốn tránh đối đầu, tìm cách ngăn chặn hoặc giảm thiểu những tình huống như vậy", ông Koh nhận định.

SCMP

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.