Mức lương hưu thấp nhất tới đây có thể chỉ 500.000 đồng

(PLO)- Theo quy định hiện hành, mức lương hưu thấp nhất bằng mức lương cơ sở, nhưng khi thực hiện hệ thống hưu trí đa tầng mức lương hưu thấp nhất dự kiến chỉ khoảng 500.000 đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung vừa thừa uỷ quyền Thủ tướng ký tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội, tiếp thu, giải trình một số nội dung trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi).

Trong đó, cơ quan soạn thảo làm rõ quy định mức lương thấp nhất sau khi thực hiện hệ thống hưu trí đa tầng.

Theo đó, Luật BHXH năm 2014 quy định mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở (1,8 triệu đồng/tháng) chỉ áp dụng đối với những người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu có 20 năm đóng BHXH bắt buộc.

Tuy nhiên, quy định trên không áp dụng cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hưởng lương hưu mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và người tham gia BHXH tự nguyện.

Theo cơ quan soạn thảo khái niệm về mức lương hưu thấp nhất sẽ thay đổi.
Theo cơ quan soạn thảo khái niệm về mức lương hưu thấp nhất sẽ thay đổi. Trong ảnh, người dân đang tìm hiểu về chính sách BHXH. Ảnh: V.LONG

Thể chế hóa chủ trương mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân theo Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, dự luật sửa theo hướng giảm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng theo vùng cao nhất (khoảng 2,34 triệu đồng/tháng, tương ứng lương cao nhất vùng I là 4,68 triệu đồng/tháng) và cao nhất bằng 8 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng cao nhất.

Cơ quan soạn thảo lý giải việc quy định như vậy để phù hợp với khả năng tham gia của một số nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mới được bổ sung và chính sách giảm năm đóng BHXH hưởng lương hưu xuống 15 năm.

Thêm vào đó, từ ngày 1-7 tới đây, Nhà nước thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Theo đó, lương khu vực Nhà nước sẽ không còn mức lương cơ sở.

“Theo đó, việc quy định theo luật hiện hành về quy định mức lương hưu thấp nhất như nêu trên không còn phù hợp…”- Bộ LĐ-TB&XH nêu.

Còn theo thông lệ các quốc gia xây dựng và triển khai hệ thống hưu trí đa tầng, cơ quan soạn thảo cho biết tầng thấp nhất của hệ thống đa tầng (tầng hưu trí xã hội) chính là mức lương hưu thấp nhất...

Hiện dự thảo Luật BHXH đang quy định người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ 15 năm tham gia BHXH và không nhận BHXH một lần sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội. Mức hưởng tuỳ thuộc vào thời gian đóng, nhưng thấp nhất dự kiến khoảng 500.000 đồng/tháng.

Như vậy, lương hưu thấp nhất tới đây có thể hiểu là mức khoảng 500.000 đồng/tháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.