Mục kích tiến độ thi công đường hoa Nguyễn Huệ 2017

(PLO)-Chiều 19-1, các công nhân thi công đường hoa Nguyễn Huệ vẫn đang tất bật làm việc để hoàn thành đường hoa đúng tiến độ được giao.

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay mang chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng” với thông điệp: Một thành phố năng động, hiện đại, nghĩa tình, yêu chuộng hòa bình, mang khát vọng vươn lên xứng tầm là vùng động lực kinh tế quan trọng của đất nước, sánh vai cùng các thành phố thịnh vượng trong khu vực và thế giới.

Đường hoa kéo dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng dọc theo phố đi bộ Nguyễn Huệ với tổng chiều dài khoảng 720m.

Đường hoa sẽ được chia làm ba phân đoạn chính. Phân đoạn “Mùa xuân trên thành phố mang tên Bác” khởi đầu từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, cũng là nơi đặt cổng đường hoa với đại cảnh Xuân sum họp. Hình ảnh đôi gà trống mái khổng lồ thể hiện ý nghĩa sum vầy, sung túc, gà trống cao 3,5 m, gà mái cao 2,8 m cùng đàn gà con cao 0,6-1 m..

Làm nền cho đại cảnh “Xuân sum họp” là 108 chiếc đèn được thiết kế riêng cho đường hoa 2017.

Tất cả chi tiết mỹ thuật đều được vẽ và thực hiện bằng tay dựa trên hình tượng gà truyền thống nhằm tạo hình ảnh sống động với những gam màu rực rỡ đặc trưng của ngày xuân.

Phân đoạn “Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình” gồm những mô hình kiến trúc tiêu biểu mang tính lịch sử của thành phố như bến Nhà Rồng, UBND TP, chợ Bến Thành, cầu Phú Mỹ.

Tại đây có nhiều tiểu cảnh như Vườn lan treo, Khu vườn trẻ thơ, Cánh chim hòa bình, Lăng kính sắc màu, Nụ xuân, Khung tem hoa, Vòm tim hoa, Vườn không gian, Đài sen hồng, Thành phố trong tranh, Bản đồ Việt Nam, Đài phun nước 12 quả trứng...

Phân đoạn “Khát vọng ngời sáng”: Khởi đầu với tiểu cảnh Sắc xuân gồm nhiều loại hoa nhập từ các nước. Điểm nhấn là hồ ánh sáng dài 18 m. Tại đây có tiểu cảnh Thành phố thông minh - Smart City và đại cảnh Khát vọng ngời sáng.

Tại đường hoa Nguyễn Huệ 2017 sẽ có những hoạt động kết nối như trưng bày nghệ thuật cắm hoa, trang hoàng mặt phố tết, trình diễn Doorchow tại mặt tiền các đơn vị thuộc Saigontourist, phục vụ một số điểm bán nước giải khát.

Đường hoa được thi công trong 15 ngày từ 7 giờ ngày 10-1 (13 tháng Chạp) đến 18 giờ ngày 25-1 (28 tháng Chạp). Mở cửa phục vụ bảy ngày từ 28 tết đến mùng 4 tết Đinh Dậu.

Thời gian thu dọn đường hoa từ 22 giờ mùng 4 tết đến 10 giờ mùng 5 tết.

Công nhân lắp ráp tiểu cảnh thuyền chở đầy hoa

Một cây hoa rực rỡ trong đường hoa Nguyễn Huệ

Tiểu cảnh mái che được tạo hình cánh hoa

Tiểu cảnh ngôi nhà với các em nhỏ đang chơi đùa

Hai chú gà đang được di chuyển đến vị trí của phân đoạn

Những mái che được tạo hình độc đáo

Tiểu cảnh bánh chưng xanh và hoa mai vàng ngày Tết

Không gian mái vòm thiết kế đan xen các tường hoa

Một tiểu cảnh kết hợp với hồ nước nhân tạo

Những chú gà con ngộ nghĩnh đầy màu sắc

Dòng chữ "Chúc mừng năm mới" kết thúc đường hoa

Các công nhân tất bật thi công đường hoa để kịp tiến độ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.