Mức đóng BHXH bắt buộc với chủ hộ kinh doanh từ 1-7

(PLO)- Chủ hộ kinh doanh phải tham gia đóng BHXH bắt buộc từ 1-7, mức thấp nhất là 585.000 đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 bổ sung nhiều nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, trong đó đáng chú ý là nhóm chủ hộ kinh doanh.

Theo Bộ Nội vụ, Luật BHXH 2024 quy định chủ hộ kinh doanh phải tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, đối tượng trên khá đa dạng nên luật giao Chính phủ quy định chi tiết văn bản dưới luật lộ trình tham gia.

Hiện Bộ Nội vụ đang tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn quy định trên.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, chủ hộ kinh doanh phải đóng BHXH bắt buộc từ 1-7 gồm: Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai;chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Đối với chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh còn lại sẽ thực hiện tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1-7-2029.

Nhân viên BHXH tuyên truyền các chủ hộ kinh doanh nhỏ lẻ tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: N.LONG
Nhân viên BHXH tuyên truyền các chủ hộ kinh doanh nhỏ lẻ tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: N.LONG

Về mức đóng BHXH bắt buộc, Luật BHXH 2024 quy định chủ hộ kinh doanh đóng vào quỹ BHXH 25% tiền lương. Trong đó, 3% vào quỹ ngắn hạn là ốm đau và thai sản, 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Luật cũng cho phép chủ hộ kinh doanh được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu (tức mức lương cơ sở hiện nay) và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Theo đó, mức thấp nhất chủ hộ kinh doanh phải đăng ký thực hiện đóng BHXH bắt buộc như sau: Mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Do đó mức đóng BHXH thấp nhất của chủ hộ kinh doanh là 25% x 2.340.00 = 585.000 đồng/tháng.

Mức đóng cao nhất được tính như sau: 20 x 2.340.000 = 46,8 triệu. Do đó mức đóng BHXH cao nhất của chủ hộ kinh doanh là 25% x 46,8 triệu = 11,7 triệu.

Chủ hộ kinh doanh có thể lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần tùy theo nhu cầu.

Theo Bộ Nội vụ, thông tin cơ quan thuế cung cấp, năm 2024 có khoảng 80.000 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và hơn 2 triệu hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Nhiều chủ hộ kinh doanh hết tuổi lao động, đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng khác hoặc đang tham gia BHXH bắt buộc theo nhóm đối tượng khác.

“Tuy nhiên, việc quy định theo lộ trình trên giúp giảm áp lực phải tham gia ngay đối với nhóm chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh nhỏ lẻ và cơ quan BHXH sẽ có thời gian để chuẩn bị thực hiện các công tác quản lý đối tượng tham gia…”- Bộ Nội vụ cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.