Mua thực phẩm trữ bao nhiêu ngày để tránh nhiễm COVID-19

(PLO)-Chuyên gia Mỹ cho rằng, việc tích trữ thực phẩm cho những ngày giãn cách xã hội là cách giúp bạn tránh phải tiếp xúc nhiều người.

Các chuyên gia của Trung tâm Dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (US CDC) cho biết, rủi ro lớn nhất khi đi ra mua thực phẩm ở siêu thị chính là tiếp xúc gần với người khác. Do đó, việc mua nhiều thực phẩm để hạn chế ra đường trở nên cần thiết.

Hầu hết các chuyên gia khuyên bạn nên trữ một lượng thực phẩm tại nhà từ 1-2 tuần, thận trọng nhất là đảm bảo 30 ngày giúp không phải ra ngoài đường mua thực phẩm thường xuyên và giữ mọi người ở yên trong nhà.

Tuy nhiên, trữ thực phẩm dài hạn không có nghĩa là bạn hoảng sợ đến mức tích trữ hàng chục lon cá hộp, hay mua hàng trăm cuộn vệ sinh. Chiến lược tích trữ thực phẩm là mua thực phẩm lành mạnh và nhiều loại rau củ, như cà rốt, khoai tây để dài ngày.

US CDC cũng khuyên nếu phải ra ngoài mua thực phẩm thì phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, đến cửa hàng vào thời điểm không đông người, chuẩn bị mua cái gì để mua thật nhanh.

Theo US CDC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm