Mua sắm trang thiết bị y tế: Sẽ giao quyền nhưng quy trách nhiệm nặng hơn

 
(PL) - Thực trạng công tác đấu thầu tập trung chưa đáp ứng được nhu cầu của các bệnh viện (BV), kết quả đấu thầu vật tư, trang thiết bị y tế còn chậm tiến độ so với kế hoạch, gây khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đó là nhận định của TS-BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM tại hội nghị tổng kết ngành y tế TP.HCM năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

TS-BS Thượng kiến nghị UBND TP giải quyết khó khăn, tăng định mức giá trị trang thiết bị cho các BV tự mua sắm. Bởi bên cạnh việc thiếu trang thiết bị điều trị, tại các BV, các công trình xây dựng cơ sở mới và trang thiết bị mới không đồng bộ, lo là cơ sở xây xong mà chưa có trang thiết bị.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP, đề nghị Sở Y tế nhận định kết quả, hiệu quả phương thức mua sắm hiện nay, thẩm quyền về mức giá trị được phân cấp theo giám đốc BV, mức nâng lên là bao nhiêu, cơ sở đề xuất thực hiện. Trên cơ sở đó TP sẽ nghiên cứu và giải quyết.

Theo bà Thu, hiện nay đối với trang thiết bị y tế chỉ ủy quyền với mức độ 500 triệu đồng là rất thấp so với những thiết bị y tế chuyên dùng. “Tôi đồng tình với ý kiến này nhưng phải dè dặt trên cơ sở tham mưu thật chính xác của Ban Giám đốc Sở Y tế. TP không ngại ủy quyền cho giám đốc các BV nhưng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xem việc sử dụng ủy quyền đó ở mức độ như thế nào để làm đúng và trúng, còn không sẽ để hệ quả sau này xử lý nhiều vấn đề, nhiều khi là dẫn đến chuyện mất cán bộ, điều này là tối kỵ. Ngành y tế đòi hỏi người có cái tâm, nếu vướng vào tiền bạc sẽ mất đi cái tâm trong sáng thì không hay. Nhiều khi ủy quyền 2-3 tỉ đồng, thay vì tiền BV mua máy móc, thiết bị mới đúng chuẩn thì lại mua máy móc, thiết bị đã qua sử dụng mang về thành đống sắt vụn rồi phải đi sửa chữa thì không thể chấp nhận được. Chọn thiết bị ở các nước G7 nhưng nếu họ sản xuất trong các nước G7 thì chất lượng khác hoàn toàn so với thiết bị các nước G7 bán cho mình nhưng sản xuất tại Trung Quốc” - Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND TP lưu ý, nếu để xảy ra sự cố thì UBND TP sẽ kiếm giám đốc Sở Y tế đầu tiên, sau đó là đến giám đốc các BV. “Cái nào giao quyền được thì giao quyền nhưng quy trách nhiệm của người đứng đầu nặng nề và cụ thể hơn”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.