Mưa lớn ngập cục bộ, Quảng Ninh khẩn trương ứng phó

(PLO)- Mưa lớn kéo dài đã làm nhiều địa phương ở Quảng Ninh như Cẩm Phả, Hạ Long... ngập cục bộ, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó.

Do mưa lớn kéo dài trong suốt ngày 5-7 đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngập úng cục bộ như TP Cẩm Phả, Hạ Long...

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh vào thời điểm từ 2-6 giờ sáng 5-7 đã gây ra hiện tượng ngập cục bộ tại một số vị trí trên tuyến QL 18 và các tuyến nội thị TP Cẩm Phả, một số tuyến đường khu du lịch Bãi Cháy TP Hạ Long.

Tại TP Cẩm Phả, mưa lớn đã khiến ngập úng cục bộ, gây ách tắc giao thông cục bộ quốc lộ 18.
Tại TP Cẩm Phả, mưa lớn đã khiến ngập úng cục bộ, gây ách tắc giao thông cục bộ quốc lộ 18. Ảnh: TĐ

Nhiều điểm ngập lụt được ghi nhận như phường Cẩm Thạch có bốn điểm ngập lụt gồm Hoàng Thạch, Sơn Thạch, Long Thạch, Nam Thạch với hơn 30 hộ dân bị ảnh hưởng. Tại phường Cẩm Thủy có ba điểm bị ngập gồm Tân Lập 1, Tân Lập 2, Tân Lập 6. Phường Cẩm Trung bị ngập bốn điểm gồm cuối đường Tô Hiệu, khu 5B, đường 2-9, khu 3C đường Lương Thế Vinh. Ngoài ra còn xuất hiện một số điểm bị đất đá tràn xuống đường.

Trước tình hình mưa ngập trên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Đặng Huy Hậu đã tiến hành đi thực tế kiểm tra công tác phòng, chống mưa bão trên địa bàn TP Cẩm Phả.

Ông Đặng Huy Hậu cũng yêu cầu phải xử lý kịp thời, tránh hiện tượng ách tắc giao thông. Đồng thời các địa phương phải có phương án di dân khi xảy ra mưa lớn trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân.

Một số hình ảnh tại Quảng Ninh:

Mưa lớn ngập cục bộ, Quảng Ninh khẩn trương ứng phó ảnh 2Mưa lớn ngập cục bộ, Quảng Ninh khẩn trương ứng phó ảnh 3Mưa lớn ngập cục bộ, Quảng Ninh khẩn trương ứng phó ảnh 4Mưa lớn ngập cục bộ, Quảng Ninh khẩn trương ứng phó ảnh 5Mưa lớn ngập cục bộ, Quảng Ninh khẩn trương ứng phó ảnh 6Mưa lớn ngập cục bộ, Quảng Ninh khẩn trương ứng phó ảnh 7Mưa lớn ngập cục bộ, Quảng Ninh khẩn trương ứng phó ảnh 8Mưa lớn ngập cục bộ, Quảng Ninh khẩn trương ứng phó ảnh 9Mưa lớn ngập cục bộ, Quảng Ninh khẩn trương ứng phó ảnh 10Mưa lớn ngập cục bộ, Quảng Ninh khẩn trương ứng phó ảnh 11Mưa lớn ngập cục bộ, Quảng Ninh khẩn trương ứng phó ảnh 12Mưa lớn ngập cục bộ, Quảng Ninh khẩn trương ứng phó ảnh 13

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.