Mưa lớn gây sạt lở đất, hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng

(PLO)- Đợt mưa to kéo dài ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ đã gây ra sạt lở đất. Nhiều ngôi nhà ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã bị hư hỏng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ đêm qua đến chiều nay (23-5), ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ tối qua đến 15 giờ chiều nay đo được có nơi trên 300mm. Đơn cử như tại Minh Quang (Vĩnh Phúc) 306.4mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 301.6mm, Yên Lãng (Thái Nguyên) 283.8mm, Tam Dương (Vĩnh Phúc) 275mm...

Do mưa lớn kéo dài nên ở các tỉnh bắt đầu xảy thiệt hại. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ chiều nay, mưa lớn gây sạt lở đất đã làm 33 ngôi nhà bị hư hỏng.

Tình trạng hư hỏng nhà cửa do sạt lở đất xảy ra tại nhiều địa phương, đơn cử như Hà Giang có 14 nhà bị hư hỏng; Hòa Bình 11 nhà, Tuyên Quang 8 nhà, Phú Thọ 3 nhà, Thái Nguyên 1 nhà.

Ngoài ra, mưa kéo dài cũng gây ngập lụt, thiệt hại gần 1.000 ha lúa, hoa màu và 11ha thủy sản; làm chết 20 con gia súc, gần 800 con gia cầm. Nhiều đoạn đường giao thông bị ngập, sạt lở.

Nhiều khu vực của Hà Nội bị ngập sâu sau trận mưa lớn sáng ngày 23-5. Ảnh: AH

Nhiều khu vực của Hà Nội bị ngập sâu sau trận mưa lớn sáng ngày 23-5. Ảnh: AH

Tình hình hiện tại, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm KTTVQG) cho biết mực nước trên các sông suối thuộc lưu vực sông Lô, sông Chảy và sông Cầu đang lên nhanh. Mực nước trên các sông ở Thanh Hóa đang lên, các sông ở Nghệ An có dao động.

Trong khi đó, dự báo từ nay đến ngày mai (24-5), ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông.

Lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm; riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 180mm.

Phải từ ngày 25-5 trở đi, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ mới có khả năng giảm dần. Tuy nhiên, mưa rào và giông, mưa to cục bộ ở vùng núi Bắc bộ còn có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Trung tâm KTTVQG cảnh báo từ nay đến ngày 24-5, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở khu vực trung, thượng lưu các sông từ 2-5m, hạ lưu từ 1,5-3,0m.

Trong đợt lũ này, mực nước trên thượng lưu các sông Chảy, sông Lô, sông Hoàng Long và trên các sông suối nhỏ thuộc khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2; trên lưu vực sông Cầu tại Đáp Cầu, các sông suối nhỏ ở Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng đạt mức BĐ1, có sông trên BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Nghệ An.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.