Mưa đá, giông lốc tại nhiều tỉnh phía Bắc

(PLO)-Mưa đá, giông lốc xuất hiện tại nhiều tỉnh phía Bắc trong ngày 28-3, gây thiệt hại nhiều tài sản...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 10 giờ ngày 28-3 trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ xảy ra mưa đá kèm theo gió giật mạnh bất thường.

Thống kê ban đầu của huyện Hạ Hoà cho thấy, mưa bão đã làm 1 người bị thương, 413 nhà dân và 5 trường học bị tốc mái, nhiều diện tích hoa mầu của người dân bị gãy đổ.

Các lực lượng chức năng huyện Hạ Hòa sau đó đã cùng với nhân dân khắc phục các thiệt hại.

Mưa đá, giông lốc tại nhiều tỉnh phía Bắc
Vườn chuối gãy đổ hàng loạt sau trận giông lốc, mưa đá ở Phú Thọ. Ảnh PV

Đáng chú ý, Phú Thọ không phải là tỉnh duy nhất xảy ra hiện tượng mưa đá, dông lốc trong ngày hôm nay.

Tại tỉnh Hà Giang có mưa to và dông gây sạt lở đất đá, nhiều nhà dân bị sập, tốc mái và một số diện tích hoa màu hư hại.

Thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, trận mưa dông rạng sáng nay đã làm sập, tốc mái ít nhất 190 căn nhà tại một số huyện như Yên Minh, Quản Bạ, Quang Bình, Xín Mần và huyện Vị Xuyên, trong đó có 29 căn nhà bị tốc mái 100%.

Mưa đá, giông lốc tại nhiều tỉnh phía Bắc
Một ngôi nhà bị tốc mái do giông lốc sáng 28-3. Ảnh PV

Huyện Mộc Châu (Sơn La) cũng ghi nhận hiện tượng mưa đá vào khoảng 13h cùng ngày. Hạt đá to bằng ngón tay, phủ thành lớp trắng xóa trên mặt đất sau khoảng 20 phút. Mưa đá làm dập cây, hư hại một số loại cây ăn quả trên địa bàn này.

Tại tỉnh Yên Bái mưa đá xảy ra tại huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn trong buổi sáng cùng ngày, thiệt hại đang được thống kê.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khu vực miền núi phía Bắc xuất hiện giông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 1.500-5.000m.

Tháng 3-4 là giai đoạn chuyển mùa lạnh sang nóng nên thường xuất hiện các hiện tượng thời tiết bất thường như giông lốc, mưa đá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.