Mua chuột chết phòng bệnh

Mỗi con chuột trưởng thành bị bắt sống hay bị giết chết nếu đem nộp cho chính quyền TP Olongapo (tỉnh Zambales, Philippines), người dân sẽ nhận được 10 peso (khoảng 5.000 đồng).

Với mỗi con chuột con người dân sẽ nhận được 5 peso (2.500 đồng), hãng tin AFP (Pháp) dẫn thông báo ngày 6-8 từ ông Jaime Alcano - Giám đốc Sở Y tế TP Olongapo.

Theo ông Jaime Alcano, sáng kiến này chưa từng có tiền lệ ở Philippines và tác giả là ông Rolen Paulino - Thị trưởng TP Olongapo trong chiến dịch bài trừ động vật gặm nhấm ở địa phương, tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh trùng xoắn móc câu có trong nước tiểu chuột.

Chiến dịch này được chính quyền TP Olongapo phát động từ tuần trước nhưng chỉ thu được có 44 con chuột chết. Tuy nhiên, ông Jaime Alcano cho rằng thành công của sáng kiến này là quyết định thưởng tiền của chính quyền giúp giáo dục người dân về căn bệnh chết người trùng xoắn móc câu do nước tiểu chuột gây ra và giúp họ nhận thức được tầm quan trọng của việc tiêu diệt chuột. Bên cạnh đó, toàn bộ giáo viên ở TP Olongapo cũng được đào tạo cách phòng tránh bệnh trùng xoắn móc câu để truyền đạt lại cho học sinh.

Hằng năm cứ đến mùa lụt là dịch bệnh trùng xoắn móc câu lại hoành hành người dân Philippines vì nước lụt mang vi khuẩn chết người này trong nước tiểu chuột đi khắp nơi. Bản thân TP Olongapo bị lụt lớn hồi tháng 9-2013 và kèm theo đó là đợt dịch bệnh trùng xoắn móc câu với 300 người mắc và 10 người chết.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.