Mù vì bị mèo liếm mắt

Nhiễm vi khuẩn sau khi bị con mèo nuôi trong nhà liếm vào mắt, người phụ nữ bị mù bên mắt trái.

Con mèo liếm vào mắt và truyền vi khuẩn gây bệnh mèo cào (CSD) sang cô chủ Janese Walters, sống tại bang Ohio, Mỹ. Ban đầu, người phụ nữ chỉ nghĩ mình bị đau mắt đỏ thông thường. Tuy nhiên, sau khi biết cô có nuôi mèo, các bác sĩ nghi ngờ những triệu chứng bất thường có liên quan tới căn bệnh truyền nhiễm do mèo làm trung gian.

Bác sĩ Kris Brickman, ĐH Toledo (Mỹ) giải thích: “Khi nước bọt của mèo tiếp xúc với một vết trầy xước dù nhỏ cũng có thể truyền virus sang người. Căn bệnh này không ảnh hưởng tới mèo nhưng lại gây hại cho người”.

Tỷ lệ mèo mang vi khuẩn gây bệnh CSD là 40%. Bệnh không ảnh hưởng tới mèo nhưng lại nguy hiểm cho người. Ảnh: Foxnews

Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), bệnh mèo cào có thể ảnh hưởng tới não, mắt, tim hoặc cơ quan nội tạng khác. Các biến chứng nguy hiểm thường hiếm gặp, song người bệnh vẫn cần điều trị chuyên sâu. Đối tượng dễ nhiễm bệnh là trẻ em dưới 5 tuổi và người có hệ miễn dịch yếu. 40% mèo mang vi khuẩn bệnh CSD.

Bác sĩ Brickman khuyến cáo mọi người nên rửa tay sạch sau khi chơi cùng vật nuôi. Cẩn trọng không để mèo liếm vào vết thương hở và hạn chế tối đa các vết cắn.TheoFoxnews, Janese chưa từng nghe nói về bệnh mèo cào cho tới khi nhận kết quả chẩn đoán từ các bác sĩ. Người phụ nữ này hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp những người nuôi mèo thận trọng hơn để bảo vệ sức khỏe.

TheoKhánh Hà(vnexpress/Foxnews)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.