Một trung tâm du lịch ở Đắk Lắk dừng dịch vụ cưỡi voi

(PLO)- Từ ngày mai, Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn ở Đắk Lắk sẽ dừng dịch vụ dùng voi phục vụ khách du lịch. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-2, trao đổi với PLO, ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk xác nhận một trung tâm du lịch ở huyện Buôn Đôn có văn bản về việc chấm dứt việc dùng voi phục vụ khách du lịch.

Chấm dứt nạn cưỡi voi

Voi phục vụ khách du lịch ở Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn. Ảnh: MC

“Đây là đơn vị đầu tiên làm việc này. Tới năm 2026, toàn tỉnh sẽ dừng dịch vụ cưỡi voi phục vụ du khách theo đề án của UBND tỉnh Đắk Lắk” - ông Phước cho hay.

Theo đó, Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn ở xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) dừng khai thác dịch vụ cưỡi voi từ ngày 10-2.

Đại diện trung tâm này cho biết thay vì cưỡi voi, du khách có thể ngắm, chụp ảnh cùng voi, cho voi ăn và tham quan nhà dài, tìm hiểu phong tục của người bản địa, nghe cồng chiêng, uống rượu cần, trải nghiệm cầu treo trên sông Sêrêpôk.

Năm 2018, Tổ chức Động vật châu Á (AAF) tài trợ 65.000 USD để chấm dứt du lịch cưỡi voi tại Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk).

Mục đích của việc làm này nhằm chấm dứt các hoạt động du lịch cưỡi voi bằng mô hình du lịch thân thiện. Đàn voi nhà được bảo tồn, chăm sóc, bảo đảm phúc lợi, kéo dài tuổi thọ.

Chủ và nài voi được bù đắp nguồn thu nhập bị thiếu hụt do dừng phục vụ cưỡi voi. Các trung tâm du lịch được hỗ trợ kỹ thuật để chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với voi, thành lập hợp tác xã du lịch nhằm quản lý, vận hành mô hình du lịch thân thiện với voi tại huyện Lắk. Hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ và bảo tồn loài voi được phổ biến, lan tỏa tới các tầng lớp xã hội, cộng đồng…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.