Một sinh viên nhận giải đặc biệt từ "Nobel Kiến trúc"

(PLO)- Giải pháp kiến trúc của một bạn sinh viên ngành kiến trúc này đã được kiến trúc sư từng đoạt giải "Nobel kiến trúc" chọn trao giải đặc biệt.

Đó là giải pháp thiết kế của tác giả Nguyễn Việt Tiến (ĐH Kiến trúc Đà Nẵng) đã được trao giải đặc biệt trong cuộc thi “Giải pháp nhà ở cho vùng thiên tai” do TOTO Việt Nam, TOTO Gallery MA phối hợp với các trường ĐH có đào tạo ngành kiến trúc tổ chức năm 2017. Cuộc thi đã thu hút đông đảo sinh viên các trường kiến trúc sôi nổi tham gia.

Kiến trúc sư Shigeru Ban trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi "Giải pháp nhà ở cho vùng thiên tai".

Giải thưởng đặc biệt này do kiến trúc sư nổi tiếng nhất Nhật Bản Shigeru Ban lựa chọn và trao tặng. Shigeru Ban là người đã từng được giao giải Priztker năm 2014 (giải Priztker được xem là giải Nobel trong ngành kiến trúc).

Tối 2-12, ban giám khảo đã trao các giải cho các nhóm sinh viên đạt giải cao trong số 10 tác phẩm vào chung kết trong sự kiện “Kiến trúc và hoạt động vị nhân sinh”. Trong đó, tác phẩm “Nhà tạm bợ” của tác giả Nguyễn Việt Tiến (ĐH Kiến trúc Đà Nẵng) gây chú ý và được trao giải đặc biệt do sự sáng tạo, linh động, dễ thực hiện đối với việc dựng lại chỗ ở cho người dân vùng thiên tai. Nhà ở được thiết kế bằng vật liệu rất dễ mua là các giàn giáo làm bằng sắt, khi ráp lại như mô hình thiết kế là đã thành một căn nhà tạm. Sau đó có thể sử dụng lại nhiều lần hoặc tái sử dụng vào việc khác.

Ông Shigeru Ban bày tỏ: “Ý tưởng sử dụng vật liệu tái chế cho các công trình vùng thiên tai đã được tôi áp dụng trong 30 năm qua. Những vật liệu này vừa dễ kiếm vừa bảo vệ môi trường”. Ông cũng đã theo đuổi việc giúp đỡ cho người dân vô gia cư vùng thiên tai bằng các thiết kế độc đáo, rẻ tiền, dễ ứng dụng suốt nhiều năm qua với triết lý “Kiến trúc vị nhân sinh”.

Ông Nguyễn Thư Phong, Chủ tịch CLB Kiến trúc sư trẻ Việt Nam, bày tỏ: “Ông Shigeru Ban là người gây cảm hứng rất lớn cho giới kiến trúc sư chúng tôi. Những hoạt động của ông nhắc nhở tôi về trách nhiệm với cộng đồng và bảo vệ môi trường”.

Tác phẩm "Nhà tạm bợ" đoạt giải đặc biệt.

"Nhà tạm bợ" được làm từ giàn giáo xây dựng và các tấm đan tre, rất dễ tìm mua ở mọi miền Việt Nam. Nhà này dễ làm, nhanh chóng, sau đó có thể tái sử dụng.

"Nhà tạm bợ" không chỉ giản tiện, dễ làm, thân thiện môi trường mà còn có tính thẩm mỹ và mang bản sắc Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.