Một người Việt bị phạt 3.000 USD vì tụ tập ở Singapore

(PLO)- Luong Thi Thu Ha nhận tội vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 tại Singapore.

Một người phụ nữ Việt đã bị chính quyền Singapore phạt 3.000 USD vì tụ tập bất hợp pháp cùng với 11 người khác trên đảo Lazarus vào ngày 8-8 giữa lúc bùng phát dịch COVID-19, báo The Straits Times đưa tin.

Luong Thi Thu Ha, 31 tuổi, hôm 11-12 đã nhận tội vi phạm quy định chống dịch COVID-19, trong đó cấm tụ tập nhóm hơn năm người không ở cùng một nhà.

Các tài liệu của tòa án cho biết người phụ nữ trú tại Singapore. Cô cùng 11 người khác đã đi phà từ Singapore lục địa đến đảo St John vào lúc 11 giờ ngày 8-8.

Khi đến nơi, nhóm này đã đi bộ đến đảo Lazarus, dọc theo đường nhân tạo từ đảo St John. Sau đó, họ tham gia nhiều hoạt động giải trí khác nhau, trước khi trở về đất liền trên một chuyến phà từ đảo St John vào khoảng 18 giờ cùng ngày.

Luong Thi Thu Ha, 31 tuổi, bị tòa án Singapore phạt 3.000 USD vì vi phạm quy định chống dịch COVID-19 ở nước này. Ảnh: KELVIN CHNG/ST

Một thành viên của nhóm, Natalie Joanna Sarkies, 29 tuổi, sau đó đã đăng những bức ảnh về chuyến đi trên mạng xã hội Instagram. Các bức ảnh sau đó đã được đưa tin trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, thu hút sự chú ý và khiến công chúng lo ngại, theo Phó Công tố viên Timotheus Koh.

Ngày 2-10, tất cả thành viên của nhóm sau đó đã bị buộc tội vi phạm quy định trong đạo luật COVID-19. Trước Luong Thi Thu Ha, tòa án cũng đã tuyên phạt bảy người trong nhóm, với mức phạt là 3.000 USD mỗi người. Bốn trường hợp còn lại vẫn đang chờ xử lý.

Trong một tuyên bố vào ngày 11-12, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore cho biết những người bị kết án vi phạm sẽ bị xem xét lại tình trạng thường trú. Họ còn nói thêm rằng họ sẽ rút ngắn thời hạn giấy phép tái nhập cảnh của Luong Thi Thu Ha vào lần gia hạn tiếp theo.

Tại Singapore, người bị kết tội vi phạm quy định trong đạo luật COVID-19 lần đầu sẽ bị bỏ tù đến sáu tháng hoặc bị phạt tiền lên đến 10.000 USD, hoặc cả hai. Người tái phạm có thể bị bỏ tù đến một năm hoặc bị phạt tiền lên đến 20.000 USD, hoặc cả hai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm