Một người nước ngoài bị mất thị lực do ngộ độc rượu

(PLO) - Ngày 23-3, BS Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai, Hà Nội cho biết một bệnh nhân người nước ngoài mang quốc tịch Bỉ đã bị mất thị lực do ngộ độc rượu. Hiện mọi sinh hoạt hằng ngày của bệnh nhân này đều phải trông chờ vào người vợ của mình.
Được biết, ngày 7-3, Trung tâm chống độc BV Bạch Mai tiếp nhận một nam thanh niên người Bỉ có tên M., 35 tuổi, vào cấp cứu ngộ độc rượu trong tình trạng mờ mắt, đau đầu.
Bệnh nhân này hiện đang cư trú tại phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội có tiền sử hay uống nhiều rượu. Người nhà cho biết, trước đó bệnh nhân mua rượu ở quán ngay gần nơi cư trú để uống.
Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng hôn mê nhưng sau khi được điều trị sức khỏe đã ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân người nước ngoài này vẫn đang được tiếp tục theo dõi.
Cũng theo BS Nguyễn Trung Nguyên, trong gần 3 tháng đầu năm, có 34 ca ngộ độc do rượu methanol nhập viện điều trị tại Trung tâm Chống độc. Trong đó, ghi nhận hình ảnh tổn thương não là 15 ca; người bệnh giảm thị lực/mù khi ra viện là 12 ca (một ca mất thị lực hoàn toàn); tử vong là 9 ca.

BS Nguyễn Trung Nguyên

Theo bác sĩ Nguyên, người bệnh khi đến nhập viện đều muộn với những biểu hiện như: đau đầu, buồn nôn, mờ mắt, hôn mê là 19-34 ca; tụt huyết áp là 10/34; nhiễm toan chuyển hóa nặng là 100% ca bệnh; nồng độ methanol trong máu cao từ 20-369mg/100ml chiếm 31/34 ca; nồng độc methanol trong máu từ 8,5-200mg/100ml là 3/34 ca (8,82%).
Là bác sĩ nhiều năm trong lĩnh vực chống độc, Ths Nguyễn Trung Nguyên bày tỏ, việc ngộ độc rượu methanol nổi lên thời gian gần đây là do sự pha trộn có chủ ý của người sản xuất để bán kiếm lời. Vì thế, muốn quản lý chặt, phải quản lý từ khâu đầu vào để người kinh doanh dám chịu trách nhiệm với sản phẩm mà mình bán ra...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.