'Một ngàn nỗi đau' của Văn Mai Hương bị tố đạo nhạc, 'cha đẻ' ca khúc nói gì?

(PLO)- Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền - 'cha đẻ' ca khúc 'Một ngàn nỗi đau' của Văn Mai Hương đã lên tiếng giải thích cũng như đưa ra bằng chứng chứng mình bản thân không đạo nhạc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau thời gian dài vắng bóng, Văn Mai Hương đã trở lại đường đua âm nhạc vào tối 23-6 với ca khúc Một ngàn nỗi đau do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác.

Được biết, đây là sản phẩm ballad đã ấp ủ thực hiện suốt 2 năm qua và cũng là dự án đặc biệt nhất trong hành trình 10 năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp của Văn Mai Hương.

Hình ảnh Văn Mai Hương trong MV "Một ngàn nỗi đau". Ảnh: NVCC.

Hình ảnh Văn Mai Hương trong MV "Một ngàn nỗi đau". Ảnh: NVCC.

Bên cạnh nội dung MV đầy ngang trái, ca khúc càng được đông đảo người yêu nhạc đánh giá cao bởi phần lời do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chấp bút.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi dành cho sản phẩm đánh dấu trở lại của Văn Mai Hương thì Một ngàn nỗi đau cũng đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều.

Và mới đây ca khúc đã bị tố đạo. Theo đó, phần melody của ca khúc đã bị nhiều khán giả chỉ ra có nét tương đồng với OST Hạnh phúc xa nhất nằm trong bộ phim Trung Quốc Secrets in the Lattice.

Trước những phản hồi của khán giả, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã tung đoạn video quay màn hình về bản demo ca khúc trên trang cá nhân khẳng định anh đã sáng tác từ năm 2019, trong khi ca khúc bị so sánh ra mắt vào năm 2021.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Ảnh: FBNV.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Ảnh: FBNV.

Cụ thể, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cho biết: "Hôm qua có nhiều bạn inbox / làm clip TikTok / comment Facebook / comment Youtube là "Một ngàn nỗi đau" giống một bản OST tên là "Hạnh phúc xa nhất" của phim Trung Quốc "Secrets in the Lattice".

Khi biết những phản hồi từ khán giả, anh đã tò mò vào nghe thử và công nhận bài hát do anh viết lời có giống melody của một câu trong bài hát trên. Tuy nhiên anh cũng khẳng định mình chưa bao giờ nghe bài hát này bao giờ.

Nguyên văn bài chia sẻ của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Ảnh: Chụp màn hình.

Nguyên văn bài chia sẻ của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Ảnh: Chụp màn hình.

"Tìm hiểu sâu hơn thì phát hiện à hóa ra phim này và bài hát này ra mắt năm 2021 nên mình cũng xin phép đăng clip này để chứng minh mình viết "Một ngàn nỗi đau" từ 16-04-2019 - tức là tận 2 năm trước khi bài hát kia được ra mắt"- Hứa Kim Tuyền cho hay.

Chính vì lẽ đó, Hứa Kim Tuyền càng khẳng định nói bên Trung Quốc copy anh thì không thể nào và khán giả nói anh copy ca khúc đó lại càng vô lý hơn nữa.

Đoạn video được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đăng tải chứng minh bản thân không đạo nhạc. Nguồn: FBNV.

"Vì thế nên mình muốn nói một điều với mọi người rằng: Sự trùng hợp ngẫu nhiên trong âm nhạc - nhất là ballad - không thể nào tránh khỏi, đặc biệt cái mà các bạn đang bảo giống này giống kia nó chỉ là vòng hòa thanh & tuyến giai điệu cơ bản của ballad nên tạo cảm giác như nhau là chuyện hiển nhiên và dễ hiểu"- Hứa Kim Tuyền bày tỏ.

Tuy nhiên, dù đã phân tích về vụ việc nhiều khán giả vẫn chỉ ra phần điệp ca khúc của Văn Hương giống với nhiều ca khúc khác như “Người đi ngang đời tôi (nhạc nước ngoài lời Việt) do Ưng Hoàng Phúc thể hiện hay Bông hoa đẹp nhất (Quân AP), Chẳng thể vì em (Đông Nhi)….

Hiện việc đạo nhái của Một ngàn nỗi đau cũng như những chia sẻ của Hứa Kim Tuyền vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

MV Một ngàn nỗi đau. Nguồn: Văn Mai Hương Official

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.