Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường: Bác sĩ nói gì?

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, tiền sử bệnh động kinh của nữ sinh này khó có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc trẻ tử vong.

Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường: Bác sĩ nói gì? ảnh 1
 Ngôi trường xảy ra sự việc.

Liên quan đến trường hợp một học sinh lớp 6 tại trường THCS Phan Bội Châu (quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) tử vong sau khi bị cô giáo dùng roi đánh vào mông, ý kiến của một bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho rằng tiền sử bệnh động kinh của nữ sinh này khó có thể liên quan trực tiếp đến việc tử vong của em.

Sáng nay (9/1), bác sĩ Lương Văn Sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú cho biết, chiều 6/1, bệnh viện có tiếp nhận một học sinh lớp 6 trong tình trạng chết lâm sàng, ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ Bệnh viện quận Tân Phú đã tiến hành hồi sức cấp cứu ngưng tim, nhưng vẫn không thể cứu sống được nạn nhân. Trong khi chờ lực lượng công an đến thực hiện giám định pháp y thì người nhà đã đến đưa em học sinh này về. Hiện tại, vẫn chưa xác định nguyên nhân gây tử vong của nữ sinh này.

Em học sinh này được xác định đã chết lâm sàng trước khi được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế dự phòng quận Tân Phú. Người nhà cho biết, nữ học sinh có tiền sử bị bệnh động kinh.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện  Nhi đồng 1 cho rằng sau khi lên cơn co giật, trẻ bị động kinh sẽ trở lại bình thường. Việc bị đánh dù ở đầu hay ở mông cũng khó có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc tử vong của trẻ. Bởi lẽ, trẻ bị động kinh hiếm khi nào bị tử vong. Tuy nhiên, việc trẻ bị đánh, bị stress, bị kích động… đều là nguyên khiến trẻ lên cơn động kinh.

Trong trường hợp, một học sinh lớp 6 tử vong quá nhanh ngay sau khi bị cô giáo đánh thì nhiều khả năng liên quan đến bệnh ở tim. Nếu khi trẻ tử vong có kèm theo da bị tím tái thì có thể nghĩ đến khả năng bị ngạt./.

Theo Hiếu Hiền/VOV-TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.