Một giáo viên người Iraq muốn hiến mô tạng tại Việt Nam

(PLO)- Khi cấp cứu vì chấn thương cột sống cổ nặng, một giáo viên người Iraq đang dạy tiếng Anh tại Việt Nam đã có ý định muốn hiến mô, tạng sau khi qua đời.

Chiều 21-3, Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Đức cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân có quốc tịch Iraq tên là SS (36 tuổi). Anh SS nhập viện vào chiều 20-3 trong tình trạng chấn thương cột sống cổ nặng.

Thông tin từ bạn của SS, người trực tiếp chăm sóc anh, cho biết SS không may bị ngã khi đang tập luyện thể thao, gây chấn thương cột sống cổ. Sau khi được sơ cứu tại BV tỉnh, anh SS được chuyển đến BV Việt Đức và được các bác sĩ kịp thời thăm khám và chẩn đoán bệnh.

Anh SS đang điều trị tại BV Việt Đức. Ảnh: BVCC

"SS là người đạo Hồi và luôn có đức tin tốt đẹp được chia sẻ và cống hiến. Khi được cấp cứu tại BV ở Việt Nam, SS chia sẻ có ý định muốn hiến mô tạng ở nước bạn sau khi qua đời" - bạn của anh SS cho biết.

Tình cảm của anh SS khiến nhiều người biết câu chuyện rất cảm động. Được biết anh SS là một giáo viên dạy tiếng Anh, hiện đang công tác trong một công ty giáo dục tại Việt Nam.

PGS-TS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, BV Hữu nghị Việt Đức nói: "Mỗi ngày ở BV Việt Đức có 5-10 trường hợp chết não nhưng hầu như không có trường hợp nào đồng ý hiến tạng. Hy vọng rằng thông điệp hiến mô tạng, cho đi là còn mãi sẽ được lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam và trên thế giới, giúp hồi sinh sự sống cho nhiều người bệnh đang chờ đợi nguồn tạng để được ghép".

Cách liên hệ để hiến mô tạng

Nếu bạn có ý định tìm hiểu hiến mô tạng sau khi qua đời để giúp hồi sinh và mang lại hy vọng sống cho những người khác nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, bạn vui lòng liên lạc tới số điện thoại của Trung tâm Ghép tạng - BV Hữu nghị Việt Đức để được tư vấn: 0243.825.3531 hoặc số máy lẻ: 414 (482). 

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.