Một đoạn sông Thị Vải nổi bọt màu vàng

(PLO)- Hiện tượng nước sông tại đây sục lên, nổi bọt đã diễn ra một thời gian dài.

Sáng 21-11, một thanh niên mang cần ra câu cá tại sông Thị Vải (đoạn sát Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam - SITV, KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) thì thấy dưới lòng sông nước sục lên từ các ống xả thải ngầm tạo thành bọt màu vàng, trắng lan rộng cả khúc sông rộng.

Anh thanh niên cho hay hiện tượng nước sông tại đây sục lên, nổi bọt đã diễn ra một thời gian dài. Nguyên nhân vì sao thì anh không rõ. Nhưng phía dưới lòng sông có nhiều ống xả thải ngầm, thường xuyên xả nước. Nước sục lên, bọt vàng nhưng không có mùi hôi, thỉnh thoảng anh này vẫn câu được các loại cá nhỏ.

Một đoạn sông Thị Vải nổi bọt màu vàng ảnh 1
Cả đoạn sông nổi bọt vàng

Chiều 21-11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Triết, Giám đốc Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhận định việc nước sủi bọt vàng nhiều trên diện rộng như trên là có vấn đề, cần phải tìm hiểu nguyên nhân. Bởi theo ông được biết gần đó có một nhà máy có phép xả nước làm mát trong quá trình vận hành ra sông Thị Vải. Mương xả nước của nhà máy này đã được xây dựng từ khoảng năm 2006. Miệng cống xả của KCN Phú Mỹ 1 cũng không nằm ở vị trí trên. Để biết chính xác nguyên nhân và nguồn xả cần kiểm tra lại.

Một đoạn sông Thị Vải nổi bọt màu vàng ảnh 2
Hình ảnh khúc sông Thị Vải sát cảng SITV chụp từ GoogleMap-ảnh:TK

PV dò tìm và thấy hình ảnh từ Google Map cũng chụp rất rõ ở khúc sông Thị Vải đoạn sát cảng SITV nước nổi trắng xóa tại thời điểm trên. Dọc quãng sông Thị Vải vòng qua các KCN đều không thấy có hiện tượng tương tự như trên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.