Mong có… dịch lợn tai xanh!

Một nghịch lý đang diễn ra ở Long An. Đó là người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh mong có… dịch lợn tai xanh, bởi giá đền bù cho người chăn nuôi có lợn bị dịch bệnh lại cao hơn giá thu mua ngoài thị trường.
Theo Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Long An - Đinh Văn Thế: Trong tháng 11 và tháng 12/2012, dịch tai xanh trên đàn lợn xảy ra tại 3 huyện Đức Hòa, Thạnh Hóa và Mộc Hóa (Long An). Tỉnh tiêu huỷ gần 50.000 tấn lợn thịt và áp dụng giá hỗ trợ 38.000 đồng/kg thịt lợn hơi, trong khi giá thị trường chỉ có 32.000 đồng/kg thịt lợn hơi. Với giá hỗ trợ này, khi dịch tai xanh xảy ra, người nuôi lợn không quan tâm đến việc tiêm vắc-xin để phòng ngừa dịch lây lan.

Ở xã Đức Hòa Thượng (huyện Đức Hòa) có một hộ nuôi 50 con lợn thịt, có trọng lượng từ 40-50 kg, khi dịch xảy ra ở những hộ lân cận, cán bộ thú y huyện đến tiêm phòng, nhưng chủ hộ không cho, ngành thú y phải nhờ đến chính quyền xã can thiệp, chủ hộ chăn nuôi mới chịu tiêm phòng dịch.

Anh Võ Văn Bé Tám, xã Đức Hòa Thượng, cho biết, bởi vì giá đền bù cho đàn lợn bị dịch tai xanh của Nhà nước cao hơn giá thị trường nên người chăn nuôi không sợ, cứ để lợn mắc bệnh rồi tiêu hủy, hưởng giá đền bù Nhà nước có lợi hơn là nuôi lợn lớn đem bán. Cho nên không ít hộ chăn nuôi trong xã có lợn không bị bệnh nhưng cũng đến xã khai báo lợn bệnh làm cho chính quyền địa phương phải nhọc nhằn đến kiểm tra.

Hệ lụy là ý thức của người dân trong việc phòng ngừa dịch tai xanh ở lợn chưa cao. Huyện Đức Hòa tuy đã công bố ngăn chặn dịch tai xanh 10 ngày nay, nhưng mầm bệnh đang đe dọa khi thời tiết se lạnh , nhiều người chăn nuôi hiện vẫn chưa tuân thủ sự hướng dẫn của ngành thú y trong việc tiêm phòng dịch bệnh, khử trùng chuồng trại và toàn huyện hiện vẫn còn hơn 30% số lợn chưa được tiêm ngừa. Ở 2 huyện Thạnh Hóa và Mộc Hóa, tình trạng người dân lơ là chống dịch tai xanh cũng đang diễn ra.

Nhà nước muốn bảo vệ quyền lợi cho người chăn nuôi, ngược lại người chăn nuôi khi thấy “ưu thế” này đã chủ quan trong việc phòng dịch để hưởng đền bù, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăn nuôi.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.