Chiến dịch “Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018”:

Mỗi quận huyện phải 'xóa sổ' 3 điểm ô nhiễm rác thải

(PLO)- Từ nay đến ngày 31-8, mỗi quận huyện đăng ký với Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM tối đa ba địa điểm bị ô nhiễm môi trường do tồn đọng rác thải trên địa bàn của mình và lên kế hoạch triển khai “xóa sổ”…

Triển khai Kế hoạch số 7342/KH-STNMT-CCBVMT ngày 30-7 của Sở TN&MT TP.HCM về tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018”, trong đó có nội dung rà soát, lập kế hoạch và tiến hành xóa các điểm ô nhiễm môi trường do tồn đọng rác thải trên toàn địa bàn thành phố, Sở TN&MT hướng dẫn UBND các quận, huyện thực hiện việc đăng ký xóa các điểm ô nhiễm nhằm hưởng ứng chiến dịch.

Một thành phố xanh – sạch – đẹp luôn là một mục tiêu của TP.HCM

Cụ thể:

1. UBND các quận, huyện rà soát, lập danh sách các điểm ô nhiễm trên địa bàn và xây dựng kế hoạch xóa sổ các điểm ô nhiễm và lồng ghép vào kế hoạch hưởng ứng chiến dịch của quận, huyện.

2. Mỗi quận, huyện chọn tối đa ba điểm trong danh sách để đăng ký triển khai xoá điểm ô nhiễm hưởng ứng chiến dịch năm 2018. Lưu ý: Phiếu đăng ký thực hiện theo mẫu (mỗi điểm ô nhiễm đăng ký riêng một phiếu) và kèm theo hình ảnh về hiện trạng môi trường của điểm bị ô nhiễm và gửi về: Chi cục Bảo vệ môi trường: 227 Đồng Khởi, quận 1; ĐT: 0975.407.561 (chị Vân Thủy); hộp thư điện tử: cuw.tphcm@gmail.com. Thời gian thực hiện đăng ký: trước ngày 31-8.

3. Trên cơ sở đăng ký của quận, huyện, Sở TN&MT tổ chức đánh giá các phương án và chọn ra 10 phương án để hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện (chi phí mua dụng cụ). Các phương án đăng ký được đánh giá dựa trên các tiêu chí và thang điểm như sau: Giải pháp thiết thực, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế địa phương (20 điểm); tính sáng tạo của các giải pháp (10 điểm); hiệu quả về chi phí thực hiện giải pháp (20 điểm); hiệu quả đối với cải thiện điều kiện vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp (20 điểm); sự tham gia của cộng đồng dân cư trong thực hiện giải pháp (10 điểm); có giải pháp duy trì điều kiện vệ sinh, cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp sau cải tạo (10 điểm); phương án được trình bày cụ thể, rõ ràng (10 điểm).

4. Sở TN&MT sẽ thông báo danh sách các phương án được chọn về UBND các quận/huyện trước ngày 7-9 đồng thời chuyển hỗ trợ kinh phí cho quận huyện để tiến hành tổng vệ sinh, xoá các điểm ô nhiễm trong tuần lễ Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, từ ngày 15-9 đến 21-9-2018.

5. UBND các quận, huyện đồng loạt tổ chức ra quân xóa các điểm ô nhiễm trên địa bàn theo kế hoạch đã lập, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở TN&MT (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường) trước ngày 31-10 (đồng thời gửi báo cáo kèm các hình ảnh các điểm ô nhiễm trước và sau khi cải tạo vào hộp thư điện tử nêu trên). Báo cáo có thể lồng ghép trong báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Sở TN&MT đề nghị UBND các quận, huyện hưởng ứng tích cực Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 và nhanh chóng thực hiện đăng ký xóa các điểm ô nhiễm trên địa bàn của mình.

 

Đối với các phương án được chọn hỗ trợ, Sở TN&MT tiến hành khảo sát thực tế trước và sau khi thực hiện để đánh giá kết quả và chọn trao thưởng cho các quận, huyện thực hiện tốt.

Giải thưởng bao gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 7 giải Khuyến khích) sẽ được trao tại Hội nghị sơ kết công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tổ chức vào tháng 12-2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.