Mỗi ngày TP.HCM xét nghiệm 100.000 mẫu

(PLO)- “Kết quả xét nghiệm phụ thuộc vào độ khẩn của mẫu. Trường hợp tiếp xúc gần (F1) với ca bệnh COVID-19 sẽ có kết quả trong một ngày. Riêng những mẫu giám sát, tầm soát (F2), kết quả sẽ chậm hơn” - BS Yến cho biết thêm.

BS Đinh Thị Hải Yến, Trưởng khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho biết trong đợt dịch COVID-19 hiện nay, cao điểm mỗi ngày TP.HCM lấy 100.000 mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2.

“Kết quả xét nghiệm phụ thuộc vào độ khẩn của mẫu. Trường hợp tiếp xúc gần (F1) với ca bệnh COVID-19 sẽ có kết quả trong một ngày. Riêng những mẫu giám sát, tầm soát (F2), kết quả sẽ chậm hơn” - BS Yến cho biết thêm.

Về hình thức lấy mẫu, nếu khu vực có nhiều F1 thì cơ quan y tế sẽ đến lấy mẫu. Trong trường hợp F1 ở nhà, mẫu sẽ được lấy ngay khi F1 được đưa vào khu cách ly tập trung. Đối với F2, nếu tập trung số lượng nhiều tại một điểm thì cơ quan y tế tổ chức lấy mẫu tại đây. Nếu ở nhà, y tế địa phương sẽ hướng dẫn tới điểm lấy mẫu tập trung.

Theo BS Yến, xét nghiệm nhanh kháng nguyên được chỉ định sử dụng tại các khu cách ly, bệnh viện, trong một số trường hợp cần tầm soát cộng đồng.

“Xét nghiệm nhanh kháng nguyên ưu tiên cho những trường hợp có triệu chứng mắc bệnh COVID-19 như ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, mất vị giác… khi đi khám bệnh hoặc đang thực hiện cách ly tập trung. Song song đó, mẫu của trường hợp này vẫn được xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR để có kết quả khẳng định” - BS Yến nói thêm.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.