Môi có sắc tố lạ cảnh báo hội chứng dễ dẫn đến ung thư

(PLO)- Khi có những triệu chứng như môi có các nốt màu sậm khác lạ, thậm chí đau bụng, nhiều khả năng người đó đã mắc hội chứng bệnh dễ dẫn đến nhiều loại ung thư. 

Ngày 16-11, BS Trần Thanh Trí, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, BV Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho hay nơi đây vừa tiếp nhận điều trị cho một bé gái (13 tuổi, ngụ Bình Thuận) mắc hội chứng Peutz Jeghers (PJS, còn gọi là hội chứng đa polyp) khá hiếm gặp.

Trước đó, bé gái liên tục đau bụng quanh rốn suốt hai tháng và được BV địa phương chuyển đến với cơn đau bụng dữ dội từng cơn trên nền âm ỉ.

Tại đây, bệnh nhi được thăm khám và phát hiện có các nốt màu sắc tố trên môi và thiếu máu nhẹ. Tiến hành khám bụng và siêu âm, nội soi tiêu hóa, bệnh nhi được ghi nhận có polyp đại tràng và tá tràng. Dựa vào các triệu chứng, bệnh nhi được chẩn đoán mắc hội chứng PJS.

Bệnh nhi sau đó đã được nội soi đại tràng cắt một polyp cuống nhỏ và theo dõi. Khi tình trạng ổn định sẽ cắt tiếp các polyp còn lại.

Môi trẻ có các nốt màu sậm cảnh báo có thể mắc căn bệnh PJS. Ảnh: Internet

Trước đó, một bé trai năm tuổi gốc Việt sống ở Campuchia có sắc tố lạ trên da, niêm cũng được chẩn đoán mang hội chứng PJS. Vì chưa phát hiện bất thường nào ở đường tiêu hóa, các bác sĩ cho bệnh nhi xuất viện và có kế hoạch theo dõi chặt chẽ.

Theo các bác sĩ, hội chứng PJS rất hiếm gặp, mỗi năm số ca điều trị chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hội chứng PJS xảy ra do đột biến gen STK11. Bệnh thường có yếu tố di truyền từ cha mẹ nhưng cũng có trường hợp cha mẹ bình thường nhưng con đột biến gen.

Bệnh nhi thường nhập viện với lý do đau bụng. Triệu chứng này có thể bản thân polyp to, viêm nhiễm hoặc có thể do lồng ruột. Nếu điều trị trễ, khối polyp có thể hoại tử, nhiễm trùng ổ bụng, nhiễm trùng huyết thậm chí tử vong. Trẻ cũng có thể xuất hiện các biểu hiện khác như dát sắc tố ở môi, mắt mũi, niêm mạc miệng, vùng quanh hậu môn; thiếu máu do polyp chảy máu.

Bệnh có diễn biến nguy hiểm là khả năng hóa ác của các polyp. Các trẻ bị hội chứng này có nguy cơ ung thư cao hơn trẻ khác, thường là ung thư đường tiêu hóa, ung thư đại trực tràng. Ngoài ra còn ung thư những nơi khác như vú, cổ tử cung (ở trẻ nữ), tinh hoàn (trẻ nam), tụy, phổi, thận… Do đó khi mắc bệnh này, bệnh nhi cần được theo dõi, nội soi đại tràng, nội soi tiêu hóa, sinh thiết những polyp to hoặc nghi ngờ hóa ác định kỳ để được can thiệp sớm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.