Mỗi cán bộ, viên chức từ Phú Yên cũ đến Đắk Lắk làm việc được hỗ trợ 5 triệu/tháng

(PLO)- HĐND tỉnh Đắk Lắk thống nhất ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động từ Phú Yên cũ đến Đắk Lắk làm việc. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-7, kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk thống nhất ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính của tỉnh và cấp xã sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính của tỉnh Đắk Lắk (theo đề án sắp xếp các tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên) được hỗ trợ chi phí đi lại 2 triệu đồng, hỗ trợ tiền thuê nhà ở 3 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ một lần 2 triệu đồng/người. Dự kiến, có 698 người được hỗ trợ tổng kinh phí hơn 43 tỉ đồng trong vòng 12 tháng.

HĐND tỉnh Đắk Lắk.JPG
Các đại biểu biểu quyết thống nhất ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ảnh: VŨ LONG

Ngoài ra, đối với những người đến công tác tại trung tâm hành chính của tỉnh và cấp xã sau sắp xếp được hỗ trợ đi lại với mức 500.000 đồng/tháng có khoảng cách từ nơi thường trú đến cơ quan công tác từ 30 km đến dưới 50 km.

Hơn 260 cán bộ được điều động đến các xã, phường hoặc trung tâm hành chính tỉnh cũng được hỗ trợ theo khoảng cách di chuyển từ 30–50 km là 500.000 đồng/người/tháng; từ 50 đến 100 km là 1 triệu đồng; từ 100 đến 150 km là 1,5 triệu đồng và 2 triệu đồng đối với những người từ 150 km trở lên.

Nhóm này cũng được hỗ trợ thuê nhà ở mức 1,5 triệu đồng/người/tháng và một khoản hỗ trợ ban đầu 1 triệu đồng/người. Thời gian hỗ trợ tối đa 12 tháng hoặc theo số tháng công tác thực tế.

Theo HĐND tỉnh Đắk Lắk, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện hơn 50 tỉ đồng. Việc chi trả sẽ được thực hiện cùng kỳ với lương hàng tháng do cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp chi trả.

Nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh chi trả đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc nhóm 3 và 4; với nhóm tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc cả chi đầu tư (nhóm 1 và 2), sẽ sử dụng nguồn thu sự nghiệp và các nguồn hợp pháp khác.

Việc hỗ trợ chi phí đi lại, hỗ trợ tiền thuê nhà ở được áp dụng trong vòng một năm. Sau 12 tháng thực hiện chính sách, tỉnh sẽ đánh giá lại để triển khai cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm