Mổ tim miễn phí lại còn được được hỗ trợ tiền ăn uống, đi lại

(PLO) – Thông tin trên được bà Đinh Thị Liễu, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Sở Y tế TP.HCM cho biết vào ngày 5-8.

Trong thông báo gởi cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn, Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh nói rõ: Trẻ em (dưới 16 tuổi) trên địa bàn TP.HCM, bị bệnh tim bẩm sinh có thẻ BHYT (BHYT) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật (gồm: Trẻ đang sống tại cộng đồng, các trung tâm, cơ sở bảo trợ công lập, ngoài công lập hợp pháp) sẽ được TP chi tiền ngoài BHYT chi trả, tiền ăn ở, đi lại trong thời gian khám, chữa bệnh.

Cụ thể, TP sẽ hỗ trợ chi phí cho đợt điều trị nội trú phẫu thuật, can thiệp tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh (phần còn lại sau khi đã trừ chi phí được BHYT thanh toán, hoặc ngoài danh mục BHYT chi trả). Hỗ trợ tiền ăn là 100.000 đồng/ngày/trẻ trong thời gian điều trị nội trú nhưng tối đa không quá 15 ngày. Nếu điều trị từ ngày thứ 16 trở đi, mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ thuộc hộ nghèo là 35.000 đồng/ngày/trẻ.

Trẻ vừa được mổ tim xong tại BV Nhi đồng 1. Ảnh: TÙNG SƠN

Bên cạnh đó, trẻ còn được hỗ trợ chi phí đi lại từ 100.000 - 500.000 đồng/trẻ/hai lượt đi về tùy theo khoảng cách địa lý của các quận/huyện nơi trẻ cư ngụ, căn cứ vào địa chỉ ghi trên thẻ BHYT của trẻ hoặc đơn xác nhận của phường, xã hoặc của cơ sở bảo trợ.

Mức hỗ trợ cụ thể: Quận 1, 3, 5, 10: 100.000 đồng/em; quận 4, 6, 8, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận: 200.000 đồng/em; quận 2, 7, Tân Bình, Gò Vấp, Tân Phú: 300.000 đồng/em; quận quận 9, 12, Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Tân: 400.000 đồng/em; huyện Củ chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ: 500.000 đồng/em

Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh lưu ý chế độ hỗ trợ từ ngân sách chỉ áp dụng cho trẻ em TP khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TP.HCM (kể cả Viện Tim) có ký hợp đồng khám, chữa bệnh với cơ quan BHXH và phải khám tuyến đúng (hoặc chuyển tuyến hợp lệ).

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh ứng trước ba loại kinh phí hỗ trợ cho bệnh nhân, sau đó tổng hợp chi phí kèm hồ sơ, chứng từ gửi về Sở Y tế để thanh toán lại.

Về thời gian hưởng, đối với trẻ thuộc đối tượng được hỗ trợ đang điều trị nội trú tại các cơ sở y tế công lập trước ngày 1-8 và xuất viện sau ngày 1-8 trở đi, vẫn thực hiện chế độ hỗ trợ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.