Mở rộng mặt đường quốc lộ 1 từ Đồng Nai đến Phan Thiết

(PLO)- Ngày 15-6, một nguồn tin cho biết Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã đồng ý áp dụng cơ chế khẩn cấp thi công mặt đường bảo đảm an toàn giao thông quốc lộ 1 đoạn qua Bình Thuận.

Được biết sau khi xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) làm 13 người thiệt mạng, 39 người bị thương, hai xe khách bị thiêu rụi ngày 22-5, UBND tỉnh Bình Thuận và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức khảo sát những đoạn đường không lắp dải phân cách.

Theo đó, dự án cải tạo nền mặt đường quốc lộ 1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai do Tổng Công ty 319 thi công hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và thu phí từ tháng 3-2015, có lý trình từ Km 1720+800 đến Km 1841+000. Trong đó có khoảng 31 km bề rộng mặt đường 14-16 m đã lắp đặt dải phân cách giữa; 84 km còn lại bề rộng mặt đường 12-14 m chưa có dải phân cách tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Một đoạn đường tuyến Đồng Nai - Phan Thiết không có dải phân cách và mới thi công đã phải sửa chữa.

Sau khi khảo sát, Tổng cục Đường bộ đã có văn bản đề xuất phương án mở rộng mặt đường lên 16 m, lắp đặt dải phân cách và tiến hành sơn vạch kẻ đường, bổ sung hệ thống báo hiệu ATGT theo quy định. Tổng chiều dài tuyến mở rộng là 35,8 km và cải tạo ba cầu không đồng bộ với tuyến gồm cầu Phú Sung, cầu Ông Hạnh ở huyện Hàm Thuận Nam và cầu Tà Mon ở huyện Hàm Tân.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ rà soát, tổng hợp phương án mở rộng mặt đường, lắp đặt dải phân cách quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận theo quy định; trong đó quy mô bề rộng mặt đường 16-16,5 m, không lắp đặt dải phân cách mới mà tận dụng dải phân cách hiện có, đồng thời tập trung cải tạo ba cây cầu đã đề xuất.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai ngay công tác thiết kế, tính toán phương án đầu tư, kinh phí trên tinh thần tiết kiệm nhất; Tổng cục Đường bộ sớm tổng hợp số liệu, kết quả rà soát dải phân cách để cung cấp cho đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, thiết kế.

Giao Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư hoàn chỉnh hợp đồng với nhà đầu tư; nhà đầu tư tiến hành ký lại hợp đồng tư vấn để khẩn trương triển khai, thực hiện các bước tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.