​Mô hình tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương đạt giải sáng tạo TP.HCM

(PLO)- Mô hình là công cụ số hóa đầu tiên tại Việt Nam giúp thu thập số liệu bệnh nhân chấn thương ở từng bệnh viện, giúp đưa ra các giải pháp giảm tỉ lệ tử vong do chấn thương. 

Tối 30-12, tại lễ công bố “Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần 2-2021”, đề tài “Xây dựng mô hình tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương vào khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy” của nhóm tác giả đến từ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy đã vinh dự nhận giải ba trong lĩnh vực Khoa học kỹ thuật.

Mô hình tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương vào khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy nhận giải ba giải thưởng sáng tạo TP.HCM. Ảnh: BVCC

Ở nước ta, mỗi năm có khoảng 9.000 người tử vong và khoảng 30.000 người bị thương do tai nạn giao thông. Trăn trở trong việc cứu chữa, giảm nguy cơ tử vong cho bệnh nhân, năm 2018, nhóm tác giả đã nghiên cứu, đưa ra mô hình tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương.

Mô hình chính là công cụ số hóa đầu tiên tại Việt Nam giúp thu thập số liệu bệnh nhân chấn thương ở từng bệnh viện, giúp đưa ra các giải pháp giảm tỉ lệ tử vong do chấn thương. Từ đó giúp giảm chi phí điều trị và giảm gánh nặng cho xã hội vì hậu quả của chấn thương gây ra.

Phần mềm đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả.

Giải thưởng sáng tạo TP.HCM do UBND TP.HCM tổ chức, Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ), Sở Văn hóa và Thể thao và Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp thực hiện. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh các tổ chức và cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp đóng góp cho sự phát triển của thành phố trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo của người dân TP.HCM, góp phần xây dựng và phát triển TP.HCM trở thành thành phố thông minh, hiện đại.

7 lĩnh vực được trao giải bao gồm: Phát triển kinh tế, Quốc phòng - an ninh, Quản lý Nhà nước, Truyền thông, Văn học nghệ thuật, Khoa học kỹ thuật, Khởi nghiệp sáng tạo với 58 giải pháp, đề tài, tác phẩm đạt giải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.