Mít tinh hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới

(PLO)- Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới lan tỏa thông điệp thúc đẩy an sinh xã hội, xóa bỏ bạo lực, trao quyền cho phụ nữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 “Cùng chung tay, Cùng thay đổi” với chủ đề năm: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất mục tiêu số 5 của Liên Hợp Quốc về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững.

bình đẳng giới 1..jpg
Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

“Năm 2023, Việt Nam được bầu vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025-2027. Đây là sự ghi nhận từ cộng đồng quốc tế đối với cam kết kiên định của Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới” - bà Tuyến cho hay.

Cũng theo bà Tuyến, trong 6 tháng đầu năm 2024 tại Việt Nam, các cấp Hội đã hỗ trợ gần 121.000 phụ nữ yếu thế bằng nhiều hình thức, huy động 36,6 tỷ đồng xây dựng Mái ấm tình thương, hơn 50 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội và gần 52 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa bão ở các tỉnh phía Bắc.

Bà Tuyến khẳng định đầu tư vào bình đẳng giới không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững.

“Tôi mong rằng hình ảnh và thông điệp từ sự kiện hôm nay sẽ lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy tất cả chúng ta hành động quyết liệt hơn” - bà Tuyến nói.

Bên cạnh đó, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tiếp tục duy trì các mô hình sinh kế và chăm sóc đời sống tinh thần cho phụ nữ vùng biên, với nguồn lực hỗ trợ hơn 15,6 tỷ đồng. Mô hình “Ngôi nhà bình yên” đã hỗ trợ 168 phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình trong 6 tháng đầu năm 2024.

Cạnh đó, bà Tuyến kêu gọi phụ nữ cả nước và mọi tầng lớp nhân dân cùng hành động vì bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

Cũng tại chương trình, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết bình đẳng giới là một trong những mục tiêu phấn đấu của các quốc gia trên thế giới nhằm hướng đến một xã hội tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững.

bình đẳng giới 7..jpg
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

“Tháng hành động là minh chứng cho nỗ lực và chung tay của toàn xã hội. Đây là thời điểm để chúng ta cùng hành động, tạo điều kiện và tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái”- bà Thúy nói.

Sau lễ phát động, chuỗi hoạt động thiết thực sẽ diễn ra với hai sự kiện nổi bật do Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới TP.HCM phối hợp cùng UBND huyện Nhà Bè và UBND huyện Cần Giờ tổ chức chương trình “Buổi sáng ruy băng trắng”, “Cha và con trai trong phòng ngừa ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”.

“Hãy để thông điệp “Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” là phương châm hành động của mỗi chúng ta góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững” - bà Thúy nói.

Trao đổi với PLO, ông Tào Khải Hoàng (65 tuổi, ngụ quận 11), một trong những người hưởng ứng lễ mít tinh tại chương trình, cho biết bình đẳng giới rất quan trọng đối với gia đình và xã hội.

“Ở nhà, tôi làm việc nhà đầy đủ, không phân biệt phụ nữ phải làm việc nhà. Quan trọng là ai có thời gian, ai phù hợp thì làm, không nên đặt nặng vai trò theo giới tính", ông Hoàng nói.

bình đẳng giới 3..jpg
Người dân tham gia trải nghiệm làm đồ thủ công màu cam (vẽ tranh, xâu hạt, gấp giấy).
bình đẳng giới 5..jpg
Người dân tham quan các gian hàng triển lãm trưng bày, giới thiệu những sáng kiến/mô hình, kết quả hoạt động và sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới của Hội LHPN một số tỉnh/thành khu vực Nam bộ.
bình đẳng giới 6..jpg
Nhiều gian hàng, các hoạt động được người dân tham quan tại chương trình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.