Michelle Obama "lạnh nhạt" với bà Bành Lệ Viên

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama thông báo, sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh với vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc khi họ gặp chồng bà ở California, vì phải chăm sóc con.

Michelle Obama "lạnh nhạt" với bà Bành Lệ Viên ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và vợ Bành Lệ Viên đang có chuyến công du Mỹ và sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Obama tại California vào cuối tuần này trước khi quay lại Trung Quốc.

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc, sẽ ít xuất hiện vì Michelle Obama không tham dự cuộc gặp. Phu nhân Tổng thống Mỹ cho biết, bà cần ở lại Washington vì con gái sắp kết thúc năm học.

Sự khước từ này sẽ bị cho là một hành động "coi thường" trong mắt người Trung Quốc, vốn là những người hâm mộ Michelle và cảm thấy sự hiện diện của nữ chủ nhà Mỹ sẽ mang ý nghĩa hơn cho chuyến thăm của vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình.

Cheng Li, một chuyên gia về chính sách tại viện Brookings - có trụ sở tại Washington nói, quyết định của bà Obama sẽ khiến người Trung Quốc "thất vọng". "Người Trung Quốc chắc chắn kỳ vọng rất cao về cuộc họp này...Thông tin về cuộc gặp sẽ được đưa ở Trung Quốc nhiều hơn là Mỹ".

Sự từ chối trên một phần xuất phát từ việc Mỹ và Trung Quốc bất đồng về một loạt vấn đề liên quan tới những cáo buộc tin tặc, bất đồng về sở hữu trí tụệ và căng thẳng khu vực ngày càng tăng về Triều Tiên và Biển Đông. Do căng thẳng trong quan hệ nên cuộc gặp được tổ chức ở California, tại Sunnylands - điền trang do tỷ phú Walter và Leonore Annenberg xây dựng. Đây là nơi các nhà trung gian chính trị từng thảo luận về các vấn đề quan trọng và cũng là nơi các vương tôn công tử và sao Hollywood tới tắm nắng, đánh gôn.

"Ngoại giao đệ nhất phu nhân cũng quan trọng và phía Mỹ đã không hợp tác", nhà khoa học chính trị Trung Quốc Zhang Ming nói. "Theo nghi lễ ngoại giao, việc này rất khác thường. Nó không nên như vậy"".

Nhiều chuyên gia đã kêu gọi bà Obama giải thích thêm vì việc không tham dự cuộc gặp với lập luận về trách nhiệm và vai trò của bà.

Theo Hoài Linh (VNN / Sina, DailyMail, Telegraph)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.