Mất vợ vì nhắn tin tán… em vợ

(PL)- Nhờ tin nhắn tán tỉnh em vợ của người chồng , cuối cùng người vợ đã được tòa phúc thẩm cho ly hôn.

TAND tỉnh Bến Tre vừa xử phúc thẩm, tuyên sửa bản án sơ thẩm của TAND huyện Mỏ Cày Nam, chấp nhận cho chị A. được ly hôn với anh Th.

Chọn lầm chồng

Trong đơn xin ly hôn nộp cho TAND huyện Mỏ Cày Nam trước đây, chị A. trình bày rằng chị với anh Th. tìm hiểu, quen biết, yêu nhau rồi dự định sẽ đi đăng ký kết hôn và làm lễ cưới. Trong khoảng thời gian này, anh Th. quen một người phụ nữ khác, làm chị rất thất vọng, không còn tin tưởng anh Th. nữa và đã định chia tay anh Th. Tuy nhiên, vì gia đình chị động viên, thuyết phục quá nên chị bằng lòng chấp nhận cuộc hôn nhân với anh Th.

Những tháng đầu sau khi cưới nhau, hai vợ chồng đều chưa tìm được việc làm nên thường xuyên cự cãi. Rồi khi chị mang thai, hai người cũng cự cãi về chuyện sinh hoạt vợ chồng nên chị bỏ về nhà cha mẹ ruột. Đến khi sinh con thì cha mẹ chồng lên rước chị về ở. Chỉ được một tháng thì vợ chồng chị lại nảy sinh mâu thuẫn.

Mâu thuẫn lớn nhất giữa hai vợ chồng, theo chị A. là anh Th. có tính lăng nhăng. Anh làm công việc thu mua phế liệu mà cứ thường đi mua vào… ban đêm, đã vậy lại còn ghen bóng ghen gió với chị, nghi ngờ chị không chung thủy. không chịu được nên chị lại đưa con về nhà mẹ ruột sống từ tháng 2-2014 cho đến nay.

Trong khoảng thời gian này, anh Th. hay lui tới chỗ chị làm với lý do thăm con nhưng lại đến gây rối, làm ảnh hưởng đến công việc của chị và những người làm chung. Chị cương quyết xin ly hôn vì cho rằng đã chọn lầm chồng nên phải chịu nhiều khổ cực. đồng thời chị cũng yêu cầu tòa buộc anh Th. cấp dưỡng nuôi con đến trưởng thành, còn tài sản chung để hai bên tự thỏa thuận.

Sơ thẩm: Bác đơn vì không có chứng cứ

Xử sơ thẩm, TAND huyện Mỏ Cày Nam đã cho rằng mâu thuẫn giữa chị A. và anh Th. chưa đến mức trầm trọng. Chị A. cho rằng anh Th. không chung thủy với chị mà có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nhưng theo anh Th. thì từ khi kết hôn, anh đã chấm dứt mối quan hệ này. Về việc anh Th. lăng nhăng thì anh Th. không thừa nhận, chị A. cũng không có chứng cứ chứng minh.

Chị A. còn cho rằng anh Th. hay đến chỗ chị làm để gây rối. Nhưng theo anh Th., mỗi lần vợ chồng cự cãi, chị đều bỏ về bên mẹ ruột sống nên giữa hai người không có điều kiện để trao đổi, hàn gắn tình cảm. Vì vậy, anh Th. mới tìm đến chỗ làm của chị để bàn bạc nhưng chị vẫn cố tình tránh mặt. Điều đó cho thấy chị A. đã chưa tạo điều kiện cho anh Th. gặp gỡ.

Theo tòa, mâu thuẫn vợ chồng một phần xuất phát do chị A. không muốn đoàn tụ. Hiện anh Th. cũng đã cam kết khắc phục hàn gắn tình cảm vợ chồng. Anh cũng tha thiết xin chị tạo điều kiện cho anh sửa đổi các thiếu sót. Xét thấy tình cảm giữa hai người còn khả năng để hàn gắn, đoàn tụ, cần tạo điều kiện, thời gian để họ xác định tình cảm của mình nên tòa đã bác đơn ly hôn của chị A.

Chứng cứ quyết định

Chị A. kháng cáo, tiếp tục khẳng định không thể chấp nhận tính tình lăng nhăng của anh Th. Theo chị A., anh Th. không chỉ quan hệ lăng nhăng với nhiều phụ nữ khác ở bên ngoài mà còn nhắn tin… tán tỉnh cả em vợ, tức em gái chị (có tin nhắn lưu làm chứng).

Tại phiên phúc thẩm mới đây, TAND tỉnh Bến Tre cho rằng dù anh Th. chối, biện hộ hành động nhắn tin tán tỉnh em vợ chỉ để “chọc ghẹo cho vui” nhưng xét cả quá trình thì mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã có. Dù đã được gia đình hai bên khuyên can nhằm hàn gắn nhưng vẫn không được.

Theo tòa phúc thẩm, cuộc sống chung giữa hai người đã không thể tiếp tục kéo dài nên chị A. mới phải thuê nhà riêng sống cùng con. Đáng lẽ yêu cầu ly hôn của chị A. phải được chấp nhận nhưng cấp sơ thẩm lại đi bác là chưa phù hợp. Vì vậy kháng cáo xin ly hôn của chị A. được tòa chấp nhận.

Căn cứ cho ly hôn

Tòa án xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì tòa án quyết định cho ly hôn.

(Theo khoản 1 Điều 89 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

bài test

bài testLongform

(PLO)- Trải qua 124 ngày giãn cách xã hội với nhiều lần thay đổi cấp độ, biện pháp chống dịch, TP.HCM đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước bước vào giai đoạn bình thường mới và dần thích nghi với việc sống chung cùng COVID-19.
[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bài

[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bàiInfographic

(PLO)- Mùa dịch vẫn chưa đi qua hẳn nhưng doanh số bán xe ô tô có hướng tăng trở lại đối với một số dòng xe. Vẫn là những chiếc xe phân khúc giá tiền dễ tiếp cận nằm đầu top, đối với tháng 6 vừa qua thì doanh số đầu bảng thuộc về Honda City, vượt doanh số của Vios hơn 300 chiếc xe.
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.
Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

(PL)- Nếu tình huống chỉ dừng lại ở số tiền 300.000 đồng, chắc hầu hết bạn đọc đều có đáp án cho tình huống này. Nhưng cùng với hai tờ vé số trúng thưởng được 6 triệu đồng, nhiều bạn đọc đã “vội vã” kết luận A phải bị xử lý hình sự.