Mắt cận đến mức độ nào thì nên mổ cận thị?

Hỏi:

(PLO) - Thưa bác sĩ ,năm nay cháu 22 tuổi, là sinh viên, cháu bị cận hai mắt 4 độ và 3,5 độ. Nhiều người khuyên cháu nên đi mổ mắt cận để không phải đeo kính (vì khi đeo kính cận mắt cháu có vẻ bị lồi, rất mất thẩm mỹ). Tuy nhiên cháu vẫn còn đắn đo.

Lý do là sau khi cháu hỏi nhiều người thì họ cũng nói mổ có thể hết cận, có thể không, có thể có biến chứng... Vậy trước khi quyết định cháu xin bác sĩ cho cháu lời khuyên. Và nữa, nếu cháu mổ mắt thì cần phải kiêng những gì ạ. Rất cảm ơn bác sĩ ạ. (Nguyễn Ngọc Phương Anh, cupid_and_girl@...).

Trả lời:

Độ cận của cháu không cao, không bất đồng khúc xạ (do cận hai mắt chênh nhau trên 2 độ thì gọi là bất đồng khúc xạ), nên việc cháu quyết định mổ cận là do mắt bị lồi, mất thẩm mỹ thì việc này tùy cháu tự quyết định.

Khi mắt có độ cận nặng hoặc bất đồng khúc xạ thì thầy thuốc sẽ khuyên cháu nên mổ để tránh nhược thị. Phẫu thuật khúc xạ hiện có nhiều khi sử dụng máy móc hiện đại, nhưng giá phẫu thuật rất cao (từ khoảng 40 triệu đồng đến 70 triệu đồng). Tuy nhiên, cũng có tỉ lệ biến chứng rất thấp ở vùng mô trên giác mạc (lòng đen), tỉ lệ tái cận sau khi phẫu thuật cũng là rất thấp. Thường như độ cận của cháu sau khi phẫu thuật là sẽ hết bị cận.

Sau mổ, các bác sĩ sẽ căn dặn cháu giữ gìn mắt rất nhiều, rất cẩn thận, điều đó cháu không phải lo. Thường thì sau phẫu thuật, bác sĩ sẽ phát một tờ hướng dẫn những điều cần nhớ, cần làm theo cho bệnh nhân để họ thực hiện.

Chúc cháu mọi việc tốt lành.

PGS-TS-BS Lê Đỗ Thùy Lan, Bệnh Viện Mắt TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.