Mắng chửi, xua đuổi trẻ em cũng là phạm luật

(PLO) - Cô lập, xua đuổi trẻ được quy định là một hành vi bạo lực trẻ em bị nghiêm cấm trong Luật trẻ em. 

Đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tại Lễ phát động “Chiến dịch truyền thông Luật Trẻ em; phòng, chống bạo lực trẻ em” năm 2017 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM phối hợp với Thành đoàn, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tổ chức ngày 1-6.

Cũng theo ông Tính, hành vi bạo lực trẻ em được quy định trong Luật trẻ em không nhất thiết là các hành vi đánh đập gây thương tích cho trẻ mà còn là cô lập, xua đuổi, mắng chửi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm gây tổn hại tinh thần của trẻ. Theo đó, hành vi cô lập, xua đuổi trẻ cũng là một hành vi bạo lực bị Luật trẻ em nghiêm cấm tại Điều 6 Luật trẻ em.

Ông Nguyễn Văn Tính nhận xét Luật trẻ em có nhiều điểm mới.

Ông Tính cho rằng, điểm quan trọng của Luật trẻ em là Luật quy định trách nhiệm vai trò của cán bộ làm công tác trẻ em ở phường, xã mà trước đó không được ghi nhận. Để triển khai Luật này đi vào thực tế, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã phối hợp với hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn cho báo cáo viên pháp luật thành phố và quận huyện, luật sư, luât gia cấp thành phố luật mới vào tháng 4. Hiện Sở đã chỉ đạo phòng lao động quận, huyện phối hợp phòng tư pháp tham mưu UBND quận tổ chức truyền thông xuống phường, xã.

 Hành vi bạo lực trẻ em được quy định trong Luật trẻ em không nhất thiết là các hành vi đánh đập gây thương tích cho trẻ mà còn là cô lập, xua đuổi, mắng chửi, xúc phạm... trẻ em.

Từ nay đến hết năm 2017, thực hiện “Chiến dịch truyền thông Luật Trẻ em; phòng, chống bạo lực trẻ em”, các địa phương, ban, ngành thành phố cam kết sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung. Trong đó có thể kể đến: Tổ chức 630 cuộc truyền thông và tập huấn; 319 buổi diễn đàn; 78 hội thảo, hội thi; in ấn hơn 94 ngàn sản phẩm truyền thông; tổ chức 120 lớp giáo dục kỹ năng; kiểm tra giám sát 321 cuộc; tặng quà cho hơn hơn 44 ngàn trẻ em trị giá hơn 3,4 tỷ đồng và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích cho trẻ em…

Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi lễ, thành phố đã trao 500 suất quà (mỗi suất trị giá 150.000 đồng) cho 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Sau buổi lễ, tại Nhà Thiếu nhi thành phố, các trẻ em sẽ được tham gia nhiều trò chơi giải trí bổ ích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.