Mỹ:

Màn cuối kịch tính trong chiến dịch vận động tranh cử

(PL)- Cách đây vài ngày, bà Hillary Clinton đang chiếm ưu thế để trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức tổng thống Mỹ.

Đột nhiên gió đã xoay chiều, nhiều sự kiện mới phát sinh khiến bà phải rơi vào thế thủ.

Ngày 28-10, Giám đốc FBI James Comey thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra việc bà Clinton sử dụng địa chỉ thư điện tử riêng trong thời làm ngoại trưởng vì mới tìm thấy hàng ngàn thư mới.

Chưa rõ thư mới có nội dung gì nhưng “được vạ thì má đã sưng”. Kết quả thăm dò cho thấy bà Clinton lãnh đủ. Theo thăm dò của ABC News/Washington Post công bố hôm 1-11 (giờ địa phương), lần đầu tiên từ giữa tháng 5 ông Trump đã qua mặt bà Clinton với 46% số người ủng hộ, hơn bà Clinton 1 điểm.

Tính tỉ lệ bình quân các cuộc thăm dò của trang RealClearPolitics, bà Clinton chỉ còn giữ mức cách biệt 2,2 điểm so với 7 điểm hồi giữa tháng 10. Tỉ lệ tuyệt đối ủng hộ bà từ 52% vào ngày 22-10 đã giảm còn 45% hôm 30-10 trong khi tỉ lệ ấy dành cho ông Trump từ 49% đã tăng lên 53%.

Ngày 1-11, FBI lại tiếp tục tung thêm một đòn mới khi công bố trên mạng báo cáo điều tra cũ rích dày 120 trang về vụ ân xá nhà tài phiệt Marc Rich (1934-2013). Ngày 20-1-2001, ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống, ông Bill Clinton đã ân xá cho nhiều người, trong đó có Marc Rich.

Doanh nhân này bị truy nã về tội trốn thuế và cuối cùng bị bắt ở Thụy Sĩ. Vợ cũ của ông chính là người tài trợ cho đảng Dân chủ. Vụ này đã khép lại vào năm 2005. Bây giờ, FBI viện lý do giải mật hồ sơ theo đạo luật về tự do thông tin và thời gian giải mật trùng với cuộc bầu cử sắp tới chỉ là ngẫu nhiên.

Trong tháng 10, ông Trump đã bị giáng nhiều đòn đau, từ phát ngôn tục tĩu với phụ nữ đến bị hàng chục phụ nữ tố ông quấy rối tình dục. Thông báo của FBI như bơm thêm sinh khí vực dậy ông. Ngày 1-11 ở bang Pennsylvania, ông tiếp tục tố bà Clinton là “không minh bạch”. Ông cảnh báo cử tri “bà ấy (bà Clinton) chắc chắn sẽ phải ra tòa hình sự”.

Chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm nay đầy những lời sỉ nhục và thóa mạ xuất phát từ Donald Trump. Báo New York Timesđã liệt kê có đến 281 cá nhân, nơi chốn và sự việc bị Trump chửi bới trên Twitter. Nhà sử học Robert Dallek nhận định: “Tôi chưa từng thấy một ứng cử viên nào dung tục và sống sượng như thế”.

Ngoài ra, Trump còn bị chỉ trích là người ôm chân Tổng thống Putin bởi rất hay tán tụng Putin. Hôm 31-10, báo Slatetiết lộ một máy chủ của Trump cho thấy có mối liên lạc bí mật với Alfa Bank, một ngân hàng Nga mà những người sáng lập rất thân cận với điện Kremlin. Trước đó tin tặc Nga đã đánh cắp thư điện tử của đảng Dân chủ.

Chưa đầy một tuần nữa đến bầu cử tổng thống Mỹ, chưa biết ai sẽ đắc cử nhưng một điều chắc chắn, dù ai thắng thì người đó cũng vẫn là ứng cử viên tai tiếng nhất vào Nhà Trắng tính từ trước đến nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.