Mại dâm ngoài tầm kiểm soát

(PL)- Hoạt động mại dâm và các hình thức biến tướng của nó diễn ra dưới mọi hình thức, mọi nơi, mọi lĩnh vực,… đã nằm ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Đó là nhận định của ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, về tình hình mại dâm tại hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003.

Gần đây, trên địa bàn TP tiếp tục xuất hiện một số đường dây gái gọi hạng sang với những người xưng danh là diễn viên, người mẫu tham gia bán dâm với giá hàng ngàn USD. Mại dâm nam, mại dâm đồng tính nam, người chuyển giới bán dâm, mại dâm có yếu tố người nước ngoài và xuất cảnh ra nước ngoài bán dâm ngày càng gia tăng. Ông Khiết cũng thừa nhận cơ quan chức năng “chào thua” vì giữa các bên mua dâm - bán dâm giao dịch qua điện thoại, Internet… Đó là chưa kể hoạt động mại dâm tại một số công viên, tuyến đường, nơi công cộng càng ngày càng có chiều hướng công khai và biến tướng phức tạp.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng quy định hiện nay chỉ phạt hành chính người bán dâm (chứ không bị đưa vào các cơ sở phục hồi nhân phẩm như trước đây) nên họ không ngán việc bị phát hiện. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm sẵn sàng chấp nhận phạt khi bị kiểm tra vì số lợi thu về quá lớn.

Theo Trung tá Võ Hữu Nghĩa, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM, không ít nhà hàng cho tiếp viên nữ múa sexy, bán dâm cho khách... Các đường dây sextour của một số nhân vật đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật và giải trí đã vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Việc khám phá các đường dây này khó khăn và rất tốn kém, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng để điều tra một tổ chức mại dâm.

Một vấn đề rất đáng lo ngại, theo đại diện Sở VH-TT&DL TP.HCM là xuất hiện nhiều cơ sở dịch vụ kinh doanh thuốc shisha trái phép, ảnh hưởng đến giới trẻ, tiềm ẩn tệ nạn ma túy, mại dâm.

Đại diện Ủy ban Phòng, chống AIDS TP.HCM cho biết tính đến cuối năm 2013, TP có gần 60.000 ca phát hiện nhiễm HIV. Hiện nay, 80% các khách sạn, nhà nghỉ trên TP có bao cao su để phòng ngừa giảm tác hại.

Bà Lê Thị Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội - Bộ LĐ-TB&XH, khẳng định: “Cần xây dựng thêm các mô hình phòng ngừa lây nhiễm HIV ra cộng đồng. Chú trọng tạo điều kiện cho nhóm người mại dâm tiếp cận với các dịch vụ xã hội, tái hòa nhập cộng đồng bền vững là biện pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ lây nhiễm và tệ nạn mại dâm”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.