Mafia trở thành “ngân hàng” số một ở Ý

Hãng tin Reuters ngày 11-1 dẫn báo cáo của Tổ chức chống tội ác SOS Impresa (Ý) ghi nhận tình hình khủng hoảng kinh tế đã tạo điều kiện cho các băng nhóm mafia Ý tăng cường kiểm soát kinh tế.

Bên cạnh các hoạt động mua bán ma túy, buôn lậu vũ khí, kinh doanh gái điếm và cờ bạc, hoạt động cho vay nặng lãi cũng là nguồn thu béo bở của bọn mafia Ý.

Theo báo cáo, hằng năm các băng nhóm mafia Ý đã cho 200.000 doanh nghiệp vay với số tiền 140 tỉ euro và thu lại lợi nhuận hơn 100 tỉ euro. Báo cáo nhận định với khả năng thanh toán tiền mặt 65 tỉ euro, các băng nhóm mafia Ý đã trở thành “ngân hàng” số một của Ý hiện nay.

Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp nhỏ và những người kinh doanh quần áo, giày dép, hoa quả, vật dụng gia đình… phải vật lộn để bảo đảm nguồn tài chính hoạt động và tránh phá sản. Tuy nhiên, do khủng hoảng nợ công, các ngân hàng Ý thường xuyên căng thẳng về tín dụng.

Theo Hiệp hội Các doanh nghiệp nhỏ và tiểu thủ công nghiệp Ý, trong ba tháng qua, các ngân hàng Ý đã siết chặt điều kiện cho vay đối với 56% doanh nghiệp. Không còn cách nào khác, các doanh nghiệp mà đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ buộc phải vay tiền của bọn mafia. Họ phải trả lãi suất cắt cổ, nếu không bản thân và gia đình bị bọn mafia hăm dọa, hành hung và thậm chí sát hại.

Tổ chức SOS Impresa cảnh báo nạn cho vay nặng lãi của các băng nhóm mafia Ý đã trở thành mối nguy cấp quốc gia vì có bàn tay liên kết của các nhà chính trị và chính quyền địa phương. Theo báo cáo, các băng nhóm mafia Ý như Cosa Nostra, Camorra, ‘Ndrangheta thu lợi nhuận hằng năm tương đương 7% GDP.

Báo cáo ghi nhận bọn mafia tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi rất tinh vi. Tham gia điều hành có các chuyên gia cao cấp về tài chính như chủ ngân hàng, luật sư, công chứng viên đáng kính được bọn mafia thuê chứ không phải như trước đây là bọn giang hồ giao tiền vay tại quán bar hay quán bi-a.

Với đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, các băng nhóm mafia Ý nắm rất rõ cơ chế hoạt động của thị trường tín dụng hợp pháp cũng như tình hình tài chính của các nạn nhân. Ước tính mỗi giờ bọn mafia ảnh hưởng đến 50 doanh nghiệp khiến 1.800 doanh nghiệp đóng cửa và hàng chục ngàn người mất việc làm mỗi năm.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.