Lý tưởng của thanh niên cần hoà chung vào khát vọng chung của đất nước

(PLO)- Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ: "Lý tưởng cao đẹp của mỗi cá nhân phải gắn với mục tiêu cao đẹp của đất nước. Lý tưởng của thanh niên cần hoà chung vào khát vọng chung của đất nước". 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, T.Ư Đoàn tổ chức diễn ra diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn, với chủ đề Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn (26-3-1931 – 26-3-2024).

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, năm nay số lượng câu hỏi của đoàn viên, thanh niên gửi đến chương trình nhiều gấp 3 lần so với năm trước (hơn 10.000 câu). Điều này chứng tỏ các bạn đã dành nhiều quan tâm và kỳ vọng đến tổ chức Đoàn.

Các câu hỏi tập trung vào tám nhóm vấn đề, trong đó có: Công tác tuyên truyền giáo dục; đồng hành với thanh niên; phong trào hành động cách mạng; công tác Đội thiếu nhi; công tác quốc tế; tham gia xây dựng chính quyền; xây dựng đoàn kết tập hợp thanh niên…

Tại diễn đàn, bạn Trương Thị Nhật Anh - Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cùng 32 bạn trẻ khác bày tỏ: “Cá nhân em cho rằng, thanh niên thời nào cũng luôn có lý tưởng, vấn đề là cần tạo môi trường để khơi dậy lý tưởng và thúc đẩy thanh niên thực hiện nó”.

Từ đó, các bạn trẻ mong Ban Bí thư Trung ương Đoàn chia sẻ những giải pháp của Đoàn để giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên.

thanh niên
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tại diễn đàn. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Trả lời câu hỏi này, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, lý tưởng là những gì cao đẹp mà mỗi người hướng tới, phấn đấu vươn lên để đạt được. Lý tưởng chính là kim chỉ nam cho mọi hành động. Nếu không có lý tưởng thì chúng ta giống như những con thuyền không bánh lái, không biết đi về đâu.

Theo anh Huy, lý tưởng cao đẹp của mỗi cá nhân phải gắn với mục tiêu cao đẹp của đất nước. Lý tưởng của thanh niên cần hoà chung vào khát vọng chung của đất nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, Đảng ta đã đề ra con đường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc với mục tiêu 2030 và tầm nhìn 2045, cần những con người thanh niên với khát vọng cống hiến dựng xây đất nước.

Theo anh Huy, quan điểm chung là phải luôn kiên định, nhất quán những vấn đề mang tính nguyên tắc, nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng trong nội dung, phương thức truyền tải thì cần không ngừng đổi mới, tiếp cận theo phương thức mới, phù hợp với thanh niên.

Tại Diễn đàn, anh Nguyễn Khắc Quốc Huy - Bí thư Đoàn Phường 8, Quận 10, TP.HCM, giải Nhất cuộc thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2023, hiến kế giải pháp xây dựng Hệ sinh thái KOL cán bộ Đoàn.

Anh nói: “Từ thực tiễn công tác, trong chương trình đối thoại hôm nay, tôi xin đề xuất với Ban Bí thư về giải pháp Hệ sinh thái KOL cán bộ Đoàn. Đây là giải pháp mà các tổ chức Đoàn cơ sở cùng các nhà văn hóa sẽ là cầu nối, kênh tập hợp, phát huy, gắn kết các văn nghệ sĩ trẻ, KOL nổi tiếng sinh hoạt và lan tỏa những giá trị của các bạn đến cộng đồng thông qua các hoạt động”.

Sau khi nghe Nguyễn Khắc Quốc Huy trình bày giải pháp Hệ sinh thái KOL cán bộ Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận, đánh giá đây là một ý tưởng sáng tạo, có tính khả thi.

Diễn đàn được tổ chức tại 12.656 điểm cầu trong và ngoài nước, thu hút hơn 547.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong khuôn khổ diễn đàn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã trả lời trực tiếp 600 câu hỏi trên tổng số hơn 12.000 câu hỏi.

100 năm bài diễn thuyết ‘Lý tưởng thanh niên’ của nhà báo cách mạng Nguyễn An Ninh

100 năm bài diễn thuyết ‘Lý tưởng thanh niên’ của nhà báo cách mạng Nguyễn An Ninh Infographic

(PLO)- Ngày mai 15-10-2023, tròn 100 năm ngày nhà báo cách mạng Nguyễn An Ninh đọc bài diễn thuyết 'L’ideál de la Jeunesse Annamite' (còn được dịch là 'Lý tưởng thanh niên', 'Cao vọng thanh niên An Nam') bằng tiếng Pháp tại Hội khuyến học Nam Kỳ, kêu gọi lý tưởng thanh niên Việt Nam đối với vận mệnh nước nhà. Cùng PLO tìm hiểu về cuộc đời của nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu tôn giáo và là nhà cách mạng ở đầu thế kỷ 20 này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.