Ly hôn rồi mới biết 'nuôi con người khác', đòi bồi thường được không?

(PLO)- Theo chuyên gia, việc yêu cầu bồi thường do "nuôi con người khác" vẫn có thể được chấp nhận nếu người chồng cung cấp được chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gửi câu hỏi tới chuyên mục "Chat với chuyên gia" do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức, bạn đọc Lê Duyên (TP.HCM) hỏi:

Ly hôn rồi mới biết "nuôi con người khác" suốt 15 năm qua, phải làm gì để không phải thực hiện nghĩa vụ làm cha nữa và có đòi bồi thường vì đã nuôi con người khác được hay không?

Thạc sĩ Ngô Khánh Tùng, giảng viên Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP. HCM, trả lời như sau:

Sau khi ly hôn, cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con; đồng thời, họ còn có quyền, nghĩa vụ thăm nom con.

Tuy nhiên, trong trường hợp sau khi ly hôn, người cha phát hiện người con không phải là con của mình thì họ có thể thực hiện thủ tục pháp lý yêu cầu toà án xác định đứa trẻ đó không phải con mình theo quy định tại khoản 2 Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình.

Như vậy, người cha có nghĩa vụ cung cấp được chứng cứ chứng minh cho yêu cầu không thừa nhận con của mình.

Trong thực tiễn, kết quả xét nghiệm ADN từ cơ quan có thẩm quyền là một trong những bằng chứng phổ biến để chứng minh cho yêu cầu của người cha là có căn cứ và hợp pháp. Ngoài ra, sự thừa nhận từ các bên chủ thể cũng có thể là căn cứ được Toà án xem xét khi giải quyết yêu cầu của đương sự.

Trên cơ sở phán quyết của toà án có hiệu lực pháp luật về việc các bên không tồn tại quan hệ cha - con, người cha sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ đối với người con.

Hiện nay, pháp luật hôn nhân và gia đình không ghi nhận cụ thể về yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại vì đã nuôi con người khác.

Tuy nhiên, trong thực tiễn xét xử từng có trường hợp toà án chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường từ nguyên đơn dựa vào lẽ công bằng. Việc tòa án áp dụng lẽ công bằng để giải quyết yêu cầu của đương sự phù hợp với nguyên tắc "tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng" và lẽ công bằng có khả năng được áp dụng khi thoả mãn quy định tại Điều 45 BLTTDS.

Dù pháp luật không có quy định cụ thể về vấn đề bồi thường thiệt hại trong trường hợp này, song yêu cầu đòi bồi thường của người cha vẫn có khả năng được tòa án chấp nhận nếu người này cung cấp được chứng cứ chứng minh cho yêu cầu bồi thường của mình là có căn cứ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm