Lý do xã Krông Na ở Đắk Lắk có diện tích lớn nhất Việt Nam

(PLO)- Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk có diện tích lớn hơn một số tỉnh phía Bắc, là xã có diện tích lớn nhất Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Trao đổi với PLO, ông Y Lươm Knul, Phó chủ tịch xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xác nhận xã có diện tích hơn 111.379 ha (hơn 1.110 km2), lớn hơn diện tích một số tỉnh ở phía Bắc như Bắc Ninh.

Krông Na là xã có diện tích lớn nhất Việt Nam

Theo ông Y Lươm, xã Krông Na có diện tích “khủng” như trên vì bao gồm phần lớn diện tích của Vườn quốc gia Yok Đôn (hơn 94.000 ha).

xã Krông Na 3.jpg
Khu trung tâm xã Krông Na nhìn từ trên cao. Ảnh: P.N

“Krông Na là xã có diện tích rộng nhất cả nước, thậm chí rộng hơn một số tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, phần lớn diện tích của xã là đất rừng đặc dụng, thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn”, ông Y Lươm nói.

Vẫn lời ông Y Lươm, Krông Na là xã thuần nông. Tuy nhiên, hầu hết diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã đều phân bố xen kẽ với đất lâm nghiệp, việc phát triển nông nghiệp gặp nhiều hạn chế.

xã Krông Na 6.jpg
Phần lớn diện tích xã Krông Na là diện tích của Vườn quốc gia Yok Đôn. Ảnh: M.C

Đổi lại, với địa hình nhiều rừng núi, hệ thống sông ngòi dày đặc giúp xã Krông Na có 464 loài thực vật, 62 loài thú, 196 loài chim, 40 loài bò sát, có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái.

Xã Krông Na cũng là cái nôi của nghề săn bắt, thuần dưỡng voi rừng. Hiện nơi đây lưu giữ nhiều chiến tích, nhiều giai thoại về những "dũng sĩ" săn bắt voi như: Y Thu Knul , Ama Kông…

xã Krông Na 4.jpg
Hồ Đắk Mil đẹp như cảnh trời Âu ở xã Krông Na. Ảnh: T.T

Toàn xã Krông Na hiện còn khoảng 19 voi nhà. Hầu hết số voi này bà con đã bán lại cho các khu du lịch hoặc đang được chăn thả trong Vườn Quốc gia Yok Đôn để phục vụ du lịch. Trước đây, xã Krông Na thường diễn ra hội đua voi, cho voi đá bóng...

xã Krông Na 7.jpg
Xã Krông Na hiện còn khoảng 19 voi nhà. Đây cũng là nơi thường tổ chức lễ hội đua voi. Ảnh: T.T

Nỗ lực phát triển du lịch

Theo thống kê của UBND xã Krông Na, toàn xã hiện có 15 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, bà con người Lào, người M’Nông…vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo, đặc sắc như: Lễ cúng lúa mới, cúng sức khỏe, cúng bến nước, cúng nhà mới...

xã Krông Na 1.JPG
Cộng đồng người Lào tổ chức nghi lễ đón Tết cổ truyền tại xã Krông Na. Ảnh: T.T

Đặc biệt, cứ vào tháng 4 dương lịch hằng năm, cộng đồng người Việt gốc Lào tại xã Krông Na lại đón Tết cổ truyền Bunpimay, với nhiều nghi lễ độc đáo, thu hút hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham gia.

xã Krông Na 2.JPG
Các cô gái gốc Lào xúng xính váy áo trong ngày Tết. Ảnh: T.T

Để khai thác, phát huy lợi thế về du lịch tại xã Krông Na, Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện hai khu lưu trú với quy mô 20 nhà sàn tại buôn Trí và buôn Jang Lành.

Để thuận lợi cho việc di chuyển của du khách đến các nhà sàn, chính quyền địa phương đã dựng các sơ đồ chỉ dẫn trên các tuyến đường.

xã Krông Na 12.jpg
Bản đồ chỉ dẫn hỗ trợ khách du lịch tại xã Krông Na

Tại mỗi ngôi nhà sàn, du khách có cơ hội trải nghiệm, hòa mình vào cuộc sống thường nhật của người dân; thưởng thức các món ăn truyền thống và tìm hiểu phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, 20 hộ dân đăng ký lưu trú được đầu tư nhà vệ sinh, hệ thống chiếu sáng, mùng mền, sân, nhà tắm và nhiều vật dụng khác để phục vụ nhu cầu của khách.

xã Krông Na.JPG
Du khách trải nghiệm tắm cho voi ở Khu du lịch Cầu Treo, xã Krông Na. Ảnh: T.T

Theo bà H’Thiếu Hwing (47 tuổi, ngụ Buôn Trí), gần một năm qua, bà đã đón hơn 50 lượt khách ghé nhà lưu trú.

Thường ngày bà H’Thiếu vẫn đi rẫy, khi có khách thì về mở cửa, cho khách tự ở, trải nghiệm để họ được thoải mái nhất.

xã Krông Na 10.jpg
Nhà sàn của bà H'Thiếu. Ảnh: T.T

Theo ông Y Lươm, Phó chủ tịch UBND xã Krông Na, trung bình hai năm qua, mỗi năm có khoảng 15.000 lượt khách đến với xã Krông Na.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.