Lý do tỉnh Đắk Lắk không bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2026

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn phản hồi không đồng ý tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-1, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết tỉnh đã có công văn phản hồi về chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.

Tết Nguyên Đán.jpg
Một buổi bắn pháo hoa tại Đắk Lắk. Ảnh: T.T

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk có tờ trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng thời, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk có tờ trình về phương án huy động kinh phí xã hội hóa để tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương tổ chức chương trình nghệ thuật đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Riêng việc bắn pháo hoa đêm giao thừa, UBND tỉnh Đắk Lắk không đồng ý. Lý do: Không tổ chức bắn pháo hoa nhằm tập trung nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân, ưu tiên khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai.

Như PLO đã thông tin, sau bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 15 đến ngày 21-11-2025, tỉnh Đắk Lắk có 653 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 892 nhà hư hỏng nặng, 5.455 nhà hư hỏng.

Ngoài ra, mưa lũ ở Đắk Lắk làm nhiều cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng giao thông bị hư hỏng; hàng triệu gia súc, gia cầm, hàng trăm ngàn ha cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; ước tổng thiệt hại trên 7.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.