Lý do nhiều quan chức 'rớt' khỏi danh sách GS, PGS

(PLO)- Các tiêu chuẩn về giờ giảng, số tiết đã khiến nhiều quan chức không đủ điều kiện xét công nhận GS, PGS. Vậy lúc họ kê khai trong hồ sơ ứng viên thì sao?
Mặc dù Bộ GD&ĐT chưa công bố thông tin kết quả chính thức danh sách 94 ứng viên GS, PGS còn lại nhưng theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, sau khi Thanh tra Bộ GD&ĐT hoàn thành kiểm tra vào ngày 31-3, trong 94 hồ sơ rà soát có khá nhiều ứng viên xin rút khỏi đợt xét GS, PGS năm 2017.
Ngoài ra Thanh tra Bộ cũng đã phát hiện rất nhiều hồ sơ ứng viên GS, PGS không đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn công nhận GS, PGS.
Đáng chú ý, ứng viên GS là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ứng viên PGS Trương Xuân Cừ - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc và nhiều quan chức khác như cục trưởng, giám đốc… không có tên trong danh sách cuối cùng này.
Nguyên nhân khiến nhiều ứng viên quan chức bị loại là do hồ sơ không chuẩn xác, thiếu các minh chứng cần thiết, không đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn công nhận GS, PGS.
Trước đó, theo thông tin từ nhiều hội đồng chức danh GS, PGS như ở hội đồng chức danh GS liên ngành văn hóa - nghệ thuật - thể dục thể thao, ban đầu có năm ứng viên của hội đồng này phải rà soát tiếp, sau rà soát còn ba trường hợp.
Hội đồng liên ngành hóa học - công nghệ thực phẩm cho biết hội đồng này có 8/95 ứng viên phải rà soát. Tuy nhiên, sau rà soát có năm ứng viên không đủ chuẩn, chủ yếu liên quan đến minh chứng về hợp đồng giảng dạy. Phần lớn trường hợp này là giảng viên thỉnh giảng. Còn đối với ngành ngôn ngữ có hai ứng viên nằm trong danh sách rà soát thì có một ứng viên đủ tiêu chuẩn còn một ứng viên xin rút.
Trước đó, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc làm việc với Bộ GD&ĐT về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã nêu sáu vấn đề mà Thủ tướng đề nghị bộ trưởng và lãnh đạo Bộ GD&ĐT giải trình, báo cáo thêm. Đây là những vấn đề dư luận rất quan tâm trong thời gian qua như việc công nhận chức danh GS, PGS; phẩm chất, đạo đức nhà giáo; thu nhập cho giáo viên...
Liên quan đến việc công nhận chức danh GS, PGS, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho hay Bộ GD&ĐT đã có giải trình với Thủ tướng và công luận. Về cơ bản, các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn đạt chức danh GS, PGS với những tiêu chuẩn đã được xây dựng khoảng 20 năm.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nhạ thừa nhận cũng có những ứng viên chưa đáp ứng được tiêu chuẩn và các hội đồng cũng sàng lọc chưa chuẩn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.