Lý do nhiều người thích đi du lịch xanh

(PLO)- Du lịch xanh ngày càng phổ biến trên thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Khi công nghệ và cơ sở hạ tầng được cải thiện, thế giới dường như đang trở nên nhỏ bé hơn. Lúc này mọi người dễ dàng đi du lịch hơn trước vì sự thuận tiện đi lại và chi phí rẻ.

Thế nhưng, không nhiều người phát hiện ra rằng, khi mình đi du lịch cũng góp phần vào gây ô nhiễm môi trường. Đó là việc sử dụng nhiều phương tiện di chuyển, mua đồ ăn uống thải ra nhiều rác thải nhựa, ở khách sạn tiêu dùng các đồ vật khăn, chăn, ga mà thường tốn nhiều nước để làm sạch,...

Theo Hội đồng Du lịch và lữ hành thế giới (WTTC), 8-10% lượng khí thải CO2 toàn cầu là do ngành du lịch và lữ hành gây ra, phần lớn lượng khí thải này được tạo ra từ việc đi lại đến điểm đến.

Vấn đề cấp bách lúc này chính là sự phát triển du lịch xanh nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

hinh 5 2 1.jpg
Tham quan điểm đến bằng xe đạp, đem theo bình nước sử dụng nhiều lần sẽ góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Du lịch xanh đang trở thành từ khóa quan trọng trên toàn cầu. Du lịch xanh còn được hiểu là du lịch bền vững, du lịch sinh thái, du lịch có ý thức với ý nghĩa lựa chọn những cách đi du lịch bền vững và thân thiện với môi trường.

Chẳng hạn, du lịch xanh có thể thực hiện bằng cách du lịch chậm. Điều này có nghĩa là khách du lịch thay vì đi càng nhiều điểm để check in khoe với bạn bè trên mạng xã hội, thay vào đó lưu trú tại điểm đến lâu hơn một chút. Điều này đồng nghĩa bạn sẽ giảm thiểu được việc dùng phương tiện di chuyển, dễ gây ô nhiễm môi trường.

Các chuyên gia cũng cho rằng, khám phá những điểm du lịch gần nhà cũng là cách tốt cho môi trường. Thay vì lên máy bay và di chuyển đến điểm du lịch cách đó hàng ngàn cây số, thì bạn có thể dùng xe đạp, hay ô tô điện thăm thú cảnh đẹp gần nhà.

Một số quốc gia đang nỗ lực để trở thành điểm đến du lịch bền vững. Ví dụ, Bhutan là một trong những điểm đến du lịch sinh thái tốt nhất thế giới. Kể từ năm 1991, Bhutan đã thu phí phát triển bền vững từ du khách, với mức phí 200 USD/khách/ngày.

Số tiền này được sử dụng cho các dự án như bù đắp lượng khí thải carbon, hỗ trợ giáo dục cộng đồng, phát triển nông nghiệp hữu cơ và nâng cao kỹ năng cho người lao động trong ngành du lịch.

Hay Slovenia đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách lựa chọn các dịch vụ du lịch bền vững. Slovenia đã xây dựng các điểm đến gắn "nhãn xanh" như một dấu hiệu đảm bảo rằng bạn đang đóng góp vào việc bảo tồn văn hóa và môi trường địa phương.

Theo các chuyên gia, hãy nghỉ tại khách sạn thân thiện với môi trường sẽ giúp giảm thiểu chất thải và lượng khí thải carbon ở điểm đến cũng là cách du lịch xanh.

hinh 5 2 2.jpg
Du lịch xanh có thể thực hiện bằng cách sống chậm, có nghĩa là đừng vội vã đi check in quá nhiều điểm, khiến sử dụng phương tiện di chuyển liên tục, sẽ tạo ra nhiều khí thải cho môi trường. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Khi đi tham quan, bạn hãy thuê xe đạp hay các phương tiện ít gây ô nhiễm môi trường cũng như hãy dùng chai nước tái sử dụng, và có thể châm thêm nước từ các vòi công cộng thay vì mua quá nhiều nước đóng chai, uống rồi bỏ đi.

Mua sắm và ăn uống tại các doanh nghiệp địa phương bán sản phẩm bản địa trong thời gian lưu trú sẽ giúp ích cho nền kinh tế địa phương và giúp giảm lượng khí thải carbon khi đi du lịch.

Du lịch xanh bắt đầu ngay cả khi bạn bắt đầu đóng gói hành lý. Những gì mang theo trong ba lô sẽ có tác động đến điểm du lịch.

Chẳng hạn, bạn hãy để trong túi kem chống nắng bảo vệ rạn san hô. Những loại kem chống nắng này không chứa hóa chất gây hại cho rạn san hô khi bạn đi bơi biển.

Mang theo một chiếc túi để chứa đồ khi đi mua sắm nhằm không phải lấy túi nilon đựng, vốn chỉ sử dụng một lần, cũng như tránh rác thải nhựa ra môi trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc cách mạng xe điện toàn cầu

Cuộc cách mạng xe điện toàn cầu

(PLO)-Ngành công nghiệp ô tô thế giới đang trải qua những ngày tháng chuyển mình mạnh mẽ nhất trong lịch sử khi kỷ nguyên của động cơ đốt trong dần nhường chỗ cho dòng chảy điện hóa.

Thị trường tỉ USD của xe tải điện

Thị trường tỉ USD của xe tải điện

(PLO)-Xe tải điện đang trở thành trọng tâm của di chuyển đô thị bền vững, làm thay đổi logistics thành phố bằng cách kết hợp lợi ích kinh tế với trách nhiệm môi trường.