Lý do Công đoàn đề xuất nghỉ thêm 2 ngày hưởng lương dịp Quốc khánh

(PLO)- Công đoàn đề xuất bổ sung hai ngày nghỉ hưởng lương dịp Quốc khánh nhằm giúp người lao động tái tạo sức lao động, chăm lo gia đình, đồng thời góp phần kích cầu du lịch và tiêu dùng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại họp báo thông tin kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam ngày 5-6, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã lý giải đề xuất bổ sung thêm hai ngày nghỉ hưởng lương dịp Quốc khánh cho người lao động.

Theo ông Hiểu, so với mặt bằng chung của nhiều quốc gia trong khu vực, số ngày nghỉ lễ chính thức của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn mức bình quân. Vì vậy, dư địa để nghiên cứu tăng thêm số ngày nghỉ lễ vẫn còn.

Ông cho rằng việc tăng ngày nghỉ không chỉ mang ý nghĩa nghỉ ngơi mà còn hướng đến mục tiêu giảm căng thẳng, phòng chống tình trạng kiệt sức trong lao động.

cong-doan.jpg
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nêu lý do đề xuất cấp thẩm quyền bổ sung thêm ngày nghỉ cho người lao động. Ảnh: V.LONG

“Chúng tôi thấy rằng việc tăng ngày nghỉ lễ sẽ không ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Ngược lại, đây là cơ hội để người lao động tái tạo sức lao động, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng làm việc” - ông Hiểu nói.

Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc tăng ngày nghỉ còn tạo điều kiện để người lao động có thêm thời gian chăm lo gia đình.

Ở góc độ kinh tế, đây cũng được xem là giải pháp kích cầu tiêu dùng, nhất là đối với các lĩnh vực dịch vụ và du lịch.

Ông Hiểu cho biết đề xuất này xuất phát từ thực tiễn hoạt động công đoàn và quá trình lắng nghe ý kiến đoàn viên, người lao động.

Theo đó, nhiều lao động mong muốn có thêm thời gian dành cho gia đình, trong đó có nguyện vọng rất giản dị là được có nhiều thời gian chuẩn bị để đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Hiện nay, người lao động Việt Nam được nghỉ 12 ngày lễ chính thức mỗi năm, gồm: Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Nguyên đán 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30-4 và 1-5 là 2 ngày, Quốc khánh 2 ngày và Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày.

Nghiên cứu giải pháp phòng, chống tình trạng kiệt sức

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết tình trạng làm việc căng thẳng kéo dài, ít thời gian nghỉ ngơi hoặc chịu áp lực từ môi trường lao động đang ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe người lao động.

Theo ông, đây là vấn đề được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế quan tâm trong chính sách lao động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động và Luật An toàn, vệ sinh lao động sẽ nghiên cứu các giải pháp phòng chống tình trạng kiệt sức của người lao động.

Ông Hiểu cũng cho rằng bên cạnh chăm lo sức khỏe thể chất, cần thúc đẩy mạnh hơn các chính sách hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Thực tế hiện nay đã xuất hiện tình trạng người lao động mất ngủ, lo âu, trầm cảm hoặc ngại đến nơi làm việc, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.