Lý do chú voi 8 tuổi ở Đắk Lắk bị nhổ cả hai ngà

(PLO)- Vì tình thế bất đắc dĩ, các bác sĩ phải nhổ cả hai ngà của chú voi 8 tuổi ở Đắk Lắk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-7, trao đổi với PLO ông Mai Đức Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng (Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk), cho biết đơn vị vừa phối hợp xử lý, nhổ cả hai ngà của một chú voi 8 tuổi.

nhổ cả hai ngà 1.jpg
Bác sĩ gây mê, nhổ ngà bị nhiễm trùng cho voi Gold. Ảnh: B.T.V

Theo ông Vĩnh, chú voi bị nhổ cả hai ngà là voi Gold. Lý do, trước đó voi Gold nghịch với một cá thể voi khác và húc trúng thân cây nên bị gãy ngà.

Một thời gian dài, cán bộ tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk đã tích cực điều trị nhưng vết thương ở ngà của voi Gold vẫn không thuyên giảm.

Các bác sĩ, chuyên gia về voi thăm khám, xác định voi Gold bị gãy ngà đã ảnh hưởng đến phần tủy, không thể phục hồi ngà và có dấu hiệu lây nhiễm nặng.

Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk đã báo cáo, xin ý kiến các cấp và được đồng ý cho rút cả hai phần ngà còn lại, nhằm chữa trị dứt điểm cho voi Gold.

Từ đầu tháng 4 đến nay, các chuyên gia hàng đầu về voi trên thế giới đã phối hợp với bác sĩ tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, nhổ cả hai ngà bị tổn thương của voi Gold.

Việc nhổ phần ngà còn sót lại của voi Gold được chia làm hai đợt. Đợt một nhổ ngà trái, đợt hai nhổ ngà phải.

Mỗi ca thực hiện phẫu thuật nhổ ngà của voi Gold diễn ra trong vòng khoảng hai giờ đồng hồ. Do voi lớn, khỏe nên trước khi phẫu thuật nhổ ngà, các bác sĩ phải tiến hành tiêm thuốc, gây mê đối với voi Gold.

Theo ông Vĩnh, Gold là voi đực, hiện nặng hơn 1 tấn. Việc phải nhổ ngà của voi Gold là việc bất đắc dĩ.

“Trước khi nhổ ngà, voi Gold đã trải qua quá trình điều trị ngà nhưng không khỏi. Vết thương ảnh hưởng tủy nên voi biếng ăn, ốm dần, sụt cân” - ông Vĩnh nói.

Cũng lời ông Vĩnh, sau hai lần phẫu thuật nhổ ngà, hiện voi Gold đã ổn định sức khỏe, mập mạp trở lại và ham chơi như trước đây.

Gold là một chú voi rừng. Năm 2016, chú voi này theo đàn về huyện Ea Súp uống nước và bị rơi xuống một giếng gần hồ.

Thời điểm bị nạn, voi Gold mới được vài tháng tuổi. Sau khi nhận tin báo lực lượng của Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk đã nhanh chóng cứu hộ, đưa voi Gold lên bờ.

Do voi còn nhỏ, chưa biết tự ăn nên cán bộ của Trung tâm bảo tồn voi nhiều lần đưa voi Gold vào rừng tìm mẹ. Dù vậy, việc tìm mẹ cho voi Gold bất thành. Sau đó, voi Gold được đưa về Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk chăm sóc cho đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.